Thắng Colombia trên “loạt đấu súng”, ĐT Anh giành vé vào tứ kết

Minh Chí Thứ tư, ngày 04/07/2018 07:00 AM (GMT+7)
Trong cuộc đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2018, Colombia và ĐT Anh hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Trên loạt đá luân lưu, “tam sư” giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để đoạt vé vào chơi ở vòng tứ kết.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Colombia (4-3-3): David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Carlos Sanchez, Jefferson Lerma; Juan Cuadrado, Radamel Falcao, Juan Quintero.

Anh (3-1-4-2): Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Jordan Henderson; Kieran Trippier, Jesse Lingard, Dele Alli, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.

Ghi bàn: Mina (90+3’) - Kane (57’ pen).

img

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Anh. Ảnh: Getty.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mark Geiger, ĐT Anh đã chủ động tràn lên tấn công. Trong khi đó, Colombia nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công.

Tuy cầm bóng và thi đấu lấn lướt nhưng ĐT Anh lại gặp bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn David Ospina. Trong khi đó, Colombia thiếu vắng “nhạc trưởng” James Rodriguez nên các đợt phản công của họ cũng thiếu đi sự đột biến.

Sang hiệp hai, Colombia tiếp tục thi đấu chặt chẽ khiến ĐT Anh gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức các đợt tấn công. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra ở phút 54.

Trong pha tranh chấp ở vòng cấm Colombia, Carlos Sanchez phạm lỗi với Harry Kane và trọng tài Mark Geiger đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng đánh lừa thủ môn David Ospina, mở tỷ số cho ĐT Anh.

Sau khi có bàn mở tỷ số, ĐT Anh đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Bên kia chiến tuyến, Colombia nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 90+3, Juan Cuadrado có pha chuyền bóng từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Yerry Mina bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Jordan Pickford, quân bình tỷ số 1-1 cho “Los Cafeteros”.

Do tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết 2 hiệp nên đôi bên phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Cả hai hiệp phụ, thế trận khá cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi nên Colombia và Anh phải thi đấu luân lưu để phân định thắng, thua.

Trên loạt sút 11m,     ĐT Anh giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để giành quyền vào tứ kết, gặp Thụy Điển. Mateus Uribe, Carlos Bacca là những người đá hỏng phạt đền bên phía Colombia. Cầu thủ duy nhất của “Tam sư” thực hiện không thành công quả luân lưu là Jordan Henderson.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem