Thanh Hóa: Gấp rút chống bão

Thứ bảy, ngày 17/07/2010 13:36 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại vùng biển huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá, đến gần 12 giờ, gió bắt đầu thổi cấp 4-5 và xuất hiện mưa nhỏ. Công tác phòng chống bão số 1 của địa phương vùng biển này đang được gấp rút.
Bình luận 0

Tại xã Ngư Lộc, tất cả tàu, thuyền của bà con ngư dân đã được chính quyền huy động chủ tàu đưa vào kênh cầu De và cảng cá Hoà Lộc.

img
Bão chưa vào, trẻ em Ngư Lộc ra bờ biển nô đùa. Ảnh chụp lúc 11h30 sáng 17-7

Ông Hoàng Văn Hưng (60 tuổi), ở thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc đứng trên bờ biển nói: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, cơn bão này không quặt trở lại nữa mà nó đi thẳng lên phía bắc. Nhìn phía chân trời ở biển mà đến giờ này vẫn còn một vệt sáng rõ, thì bão khó mà vào Thanh Hoá được”.

img
Tàu, thuyền của ngư dân Hậu lộc tránh bão tại kênh cầu De

Cũng do người dân nhìn nhận theo ý chủ quan của mình, nên bọn trẻ ở Ngư Lộc đều ùa nhau ra bờ biển chơi đùa khi chưa có mưa, gió bão. Mặc dù vậy, hệ thống chính quyền địa phương vẫn đang ra sức vận động bà con nên chú ý công tác chằng chống nhà cửa, bảo vệ tại sản, tính mạng khi có bất trắc xảy ra.

img
Hội nông dân, đoàn thanh niên xã Hoà Lộc, Hậu Lộc đắp đê Hoà Ngư.

Tại xã Hoà Lộc, địa phương có nghề muối lớn nhất Thanh Hoá, diêm dân đang rất hoang mang trước thông tin bão có thể ảnh hưởng trực tiếp vào Thanh Hoá.

Ông Nguyễn Văn Huân, Chủ nhiệm HTX muối Hoà Lộc cho biết, tính đến sáng 17-7, tại các kho chứa muối của HTX và của bà con diêm dân ở ngoài đồng Nam Tiến và Trương Xá đang có khoảng 700 tấn muối.

img
Diêm dân làm muối chạy bão

“Nếu bão đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hoá, thì nguy cơ 700 tấn muối của HTX và bà con ở đây sẽ tan thành nước vì triều cường dâng cao, cùng với mưa lớn chắc chắn tràn vào ngập toàn bộ hai cánh đồng trên.”- ông Huân nói.

Cũng theo ông Huân, nguyên nhân muối tồn kho ở ngoài đồng với số lượng lớn như vậy vì thời gian qua, giá muối thấp, không tiêu thụ được. Ngoài ra, hiện tại ở kho muối gia đình của bà con cũng đang tồn đọng lại rất nhiều, nên buộc phải để muối ở ngoài đồng.

img
Ông chủ nhiệm HTX muối che chắn kho muối ngoài đồng.

Cũng trong sáng 17-7, UBND xã Hoà Lộc chỉ đạo cho lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội nông dân... đóng đất vào bao tải để đắp những đoạn sung yếu của đê Hoà Ngư, vì đoạn đê này đã từng bị vỡ trong cơn bão số 7 năm 2005, gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Quang Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Lộc cho biết: "Mặc dù bão chưa vào, nhưng chúng tôi không thể chủ quan được. Do đê Hoà Ngư vẫn còn nhiều chỗ xung yếu, nên chúng tôi huy động người dùng bao tải đất để gia cố, phòng khi triều cường và mưa lớn khiến nước dâng cao, tràn đê…"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem