Thanh Hóa: Hàng trăm ha mía bị bọ hung tàn phá

Thứ ba, ngày 20/03/2012 15:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.3, ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: Trên địa bàn một số xã ven sông Bưởi đang xuất hiện tình trạng bọ hung phá hoại gần 300ha mía lưu gốc.
Bình luận 0

Theo người dân trồng mía ở xã Thành Minh, bọ hung phá hoại mía lưu gốc đã có mật độ lên tới 20-30 con/m2, có nơi lên đến 40 con/m2. Do bị bọ hung phá hoại, nhiều gia đình đã phải phá bỏ mía để trồng lại. Chính quyền huyện Thạch Thành cũng đã phát động bà con nông dân dùng bẫy đèn và bắt thủ công, vì hiện nay không có thuốc đặc trị diệt loại côn trùng nguy hại này.

Điều lo ngại là nếu như trước đây bọ hung thường xuất hiện ở những diện tích mía trồng tại vùng bãi đất ven sông, thì nay đã lây lan ra cả những diện tích mía trồng trên đất vườn đồi và đất vùng núi có độ dốc thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem