Thanh Hóa: Mưa lớn gây gập úng, chia cắt nhiều huyện miền núi

Quang Thanh Thứ bảy, ngày 17/10/2020 08:26 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn các huyện Thạch Thành, Như Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ một số nhà dân ở vùng trũng thấp và khiến hàng chục ha rau màu vụ đông, ao nuôi trồng thủy sản, nhiều thôn, xã bị cô lập, chia cắt tạm thời.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của huyện Như Thanh (Thanh Hóa), từ ngày 15 - 16/10, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng từ 160 - 200 mm, làm chia cắt nhiều tuyến giao thông, một số công trình bị hư hại. Mưa lớn trên địa bàn huyện còn gây thiệt hại 3,3ha lúa,  40,3ha cây hoa màu bị ngập.

Thanh Hóa: Mưa lớn gây gập úng, chia cắt nhiều huyện miền núi - Ảnh 1.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng từ 160 - 200 mm, làm chia cắt nhiều tuyến giao thông, một số công trình bị hư hại tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, tràn liên hợp thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang bị xói lở chân khay làm sụt lún, gãy bê tông mái taluy hạ lưu bên phải đường, đường tràn liên hợp thôn Liên Minh, xã Mậu Lâm bị xói lở phía thượng lưu. Ngoài ra, hai tuyến kênh mương của thôn Khe Cát và thôn Tân Hùng, xã Thanh Tân có tổng chiều dài khoảng 2,7km có nhiều đoạn bị gãy, vỡ và thủng đáy. Mưa lớn cũng làm nhiều học sinh không thể đến trường.

Còn tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) theo thống kê ban đầu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thành, trong khoảng thời gian từ 4h - 8h ngày 16/10, hoàn lưu bão số 7 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, làm ngập úng hơn 19ha lúa, gần 80ha mía, gần 90ha rau màu vụ đông, hơn 50ha ao hồ nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Thành Tiến, Thạch Long, Thành Tân, Ngọc Trạo, Thành Công.

Thanh Hóa: Mưa lớn gây gập úng, chia cắt nhiều huyện miền núi - Ảnh 2.

Mưa lớn trên diện rộng làm ngập úng hơn 19ha lúa, gần 80ha mía, gần 90ha rau màu vụ đông và hơn 50ha ao hồ nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Thành Tiến, Thạch Long, Thành Tân, Ngọc Trạo, Thành Công của huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Mưa lớn còn gây sạt lở đất ảnh hưởng đến một nhà dân tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công, gây ngập lụt 68 nhà dân, trong đó có 50 hộ tại xã Ngọc Trạo, 16 hộ tại xã Thành Tân và 2 hộ tại xã Thành Công.

Ngoài ra, nước lũ lên nhanh đã chia cắt một số tuyến đường như Quốc lộ 217B từ thị trấn Vân Du đi Thành Tân, đường tỉnh lộ 516B từ Thành Tiến đi Thành Long và từ Thành Long đi Thành Thọ. Đường giao thông liên thôn tại xã Ngọc Trạo bị sạt lở 100m.

Hiện, các xã, thị trấn đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường, ngầm tràn bị ngập nước, cử người hướng dẫn giao thông cho người dân và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Để chăm sóc diện tích cây trồng bị đổ, ngập, các địa phương đã và đang cử cán bộ huy động lực lượng dân quân, thanh niên xung kích phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung giúp bà con nông dân tranh thủ thời điểm tạnh ráo ra đồng dựng, buộc diện tích cây trồng bị đổ.

Đến ngày 17/10, theo thống kê nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, đến sáng 16/10, hoàn lưu bão số 7 đã làm khoảng 120ha cây trồng bị đổ tập trung tại các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Thạch Thành. Sở cũng chỉ đạo các địa phương đôn đốc, hướng dẫn bà con khắc phục thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem