Thanh Hóa: Nhiều uẩn khúc sau vụ tai nạn

Thứ bảy, ngày 06/07/2013 07:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gia đình nạn nhân vẫn đặt ra nhiều câu hỏi: Vì sao Công an lại sớm cho giải tỏa lô hàng? Tại sao vụ tai nạn rất nghiêm trọng mà phía công an không đề nghị Viện kiểm sát cung cấp chứng nhận, giám định hiện trường vụ án ngay từ đầu?...
Bình luận 0

NTNN vừa nhận được đơn của ông Phùng Văn Khâm (trú phường Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hoá) phản ánh: Ngày 13.5, tại km 303+30 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Đò Lèn, huyện Hà Trung xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS 15C-04622 (do Nguyễn Quyết Thắng, SN 1979, quê Hải Phòng lái) và xe mô tô BKS 29T-07841 (do Phùng Ngọc Cường, SN 1979, trú tại TX.Bỉm Sơn, Thanh Hoá điều khiển).

Vụ tai nạn khiến Phùng Ngọc Cường bị giập nát chân phải, toàn thân xây xước nặng. Đơn của ông Khâm dẫn lời Cường kể: Khi đâm Cường rồi, lái xe không phanh ngay mà chạy tiếp, ủi Cường một đoạn dài rồi mới phanh. Cũng theo ông Khâm, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, như việc công an huyện Hà Trung tự ý cho chủ hàng giải thoát lô hàng trên xe container; khi trưng cầu giám định cho nạn nhân chỉ đề xuất giám định chân mà không quan tâm đến toàn thân bị trầy xước…

img
Từ một thanh niên khỏe mạnh, bây giờ Cường đã trở thành người tàn tật.

Ngày 20.6, phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã công bố kết quả giám định. Theo đó, vận tốc của xe ô tô BKS 15C-04622 ở điểm xảy ra tai nạn nằm trong khoảng 93-100km/giờ, trong khi đây là đường đô thị, tốc độ cho phép là 50km/giờ. Theo kết quả giám định thương tích, anh Cường bị thương tật 74%. Vì thế ngày 4.7, Công an huyện Hà Trung đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự. “Sắp tới, chúng tôi sẽ khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Quyết Thắng” - thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Hà Trung nói.

Dù vậy, gia đình nạn nhân vẫn đặt ra nhiều câu hỏi: Vì sao Công an huyện Hà Trung lại sớm cho giải tỏa lô hàng? Tại sao vụ tai nạn rất nghiêm trọng mà Công an huyện lại không đề nghị Viện kiểm sát cung cấp chứng nhận, giám định hiện trường vụ án ngay từ đầu (ngày 13.5) mà để đến 22.5 Công an huyện mới mời đại diện Viện kiểm sát huyện vào cuộc? Những câu hỏi trên xin dành phần trả lời cho Công an huyện Hà Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem