TP.Thanh Hóa cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại đê hữu sông Mã

Nhóm PV Thứ hai, ngày 26/08/2024 22:22 PM (GMT+7)
UBND thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.
Bình luận 0

Liên quan đến loạt công trình sai phép tại đê hữu sông Mã, mới đây, UBND TP.Thanh Hóa đã có Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt (Công ty Minh Đạt), có địa chỉ tại đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).

Văn bản nêu rõ: Công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây đựng theo quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/11/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt tự phá dỡ công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng tại thửa đất số 523, tờ bản đồ số 5, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa...

TP.Thanh Hóa cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại đê hữu sông Mã- Ảnh 1.

Nhiều hạng mục công trình sai phép của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt. Ảnh: Dân Việt.

Theo văn bản trên, đến nay đã hết thời gian (kể từ ngày nhận được Quyết định buộc thực hiện khắc phục hậu quả) nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt chưa thực hiện theo quy định.

Do vậy, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế phá dỡ công trình không có giấy phép xây dựng gồm các hạng mục công trình: Tường rào kết cấu gạch, xây, dài 260m, cao 2,4m (được cải tạo, cơi nới trên tường cũ đã có cao 1,5m); Chòi lục giác ô thoáng diện tích 10m2; Hòn non bộ bằng đá diện tích 20m2. 

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Ngoài ra, trong văn bản nêu trên, UBND TP.Thanh Hóa cũng giao cho UBND phường Đông Hải xây dựng phương án cưỡng chế, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt trước ngày 30/8/2024 để tổ chức thực hiện theo quy định.

Trước đó, theo phản ánh của Dân Việt, đoạn từ K46+200 đến K46+400 đê hữu sông Mã (thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) xuất hiện một số công trình khang trang, bề thế. Bên cạnh đó còn một số căn nhà xây dựng xung quanh ngay bên đê hữu sông Mã.

Ngày 20/10/2022, UBND TP.Thanh Hóa đã có quyết định số 10660/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Gia Văn.

Theo văn bản, Công ty cổ phần đầu tư phát tiển Lê Hoàng bị xử phạt 8.000.000 đồng, đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Còn đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt, ngày 8/12/2022, UBND thành phố Thanh Hóa cũng có quyết định số 12607/QĐ - KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 22/8/2024, phóng viên đặt câu hỏi với ông Phạm Thanh Tâm - Chánh VP UBND TP Thanh Hóa về công trình vi phạm tại đê hữu sông Mã, hướng xử lý đối với Công ty cổ phần đầu tư phát tiển Lê Hoàng ra sao?

Ông Tâm cho biết sẽ tổng hợp và gửi phóng viên. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được phản hồi.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem