Thanh Hóa: Vàng tặc phá nát suối Pưng

Hồng Đức Chủ nhật, ngày 31/08/2014 16:52 PM (GMT+7)
Núp bóng dưới danh nghĩa nạo vét, khơi thông dòng chảy, nhóm “vàng tặc” đã đưa máy móc, thiết bị đào đãi vàng sa khoáng vào hoành hành. Dòng suối Pưng (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) bị băm nát bươm, khiến cho người dân vô cùng bức xúc.
Bình luận 0

Suối Pưng bị bứng tung

Báo NTNN nhận được phản ánh của người dân xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa về tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép ở suối Pưng, xã Phú Lệ.

Theo phản ảnh của người dân bản Đuốm, bản Sại (xã Phú Lệ), nhóm “vàng tặc” đã đưa máy móc, thiết bị vào đây đào bới, đãi vàng sa khoáng từ hồi đầu tháng 7. “Ông trưởng bản thông báo với người dân là người ta nạo vét, khơi thông dòng chảy. Thế nhưng, thực tế là họ đào đãi vàng, chứ không phải nạo vét gì cả. Bà con thấy bất bình, đã kéo nhau ra xua đuổi, suýt nữa thì đánh nhau với những người đào vàng”- ông Hà Văn Dũng, ở bản Sại cho biết.

Theo điều tra của chúng tôi, việc đào đãi vàng sa khoáng trái phép đã được nhóm “vàng tặc” chuẩn bị máy móc, thiết bị và dựng lều lán ngay sát mép suối. Dọc con suối Pưng có tới 3 điểm đào đãi vàng, gồm bản Sại, Tân Phúc và bản Đuốm. Điều đặc biệt, việc khai thác vàng sa khoáng ở đây diễn ra ngang nhiên, trong khi điểm khai thác gần nhất tại bản Sại chỉ cách trụ sở UBND xã Phú Lệ hơn 1km. Dòng suối này cũng là nguồn cung cấp nước tưới chính cho 40,32ha lúa và nhiều diện tích hoa màu của xã.

Trưởng bản ký hợp đồng với “vàng tặc”



Ông Hà Văn Dũng 
 
 
Ông trưởng bản thông báo với người dân là người ta nạo vét, khơi thông dòng chảy. Thế nhưng, thực tế là họ đào đãi vàng, chứ không phải nạo vét gì cả”.

 
Làm việc với NTNN, ông Vi Đức Thùy - Chủ tịch UBND xã Phú Lệ cho biết: “Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy suối Pưng là do ông Hà Văn Nhất - Trưởng bản Sại, ký hợp đồng với ông Hà Hồng Quân (người địa phương), để khơi thông dòng chảy, chống sạt đồng ruộng. Sau khi họp dân, chi bộ bản Sại đã thống nhất cho ông Quân thực hiện. Còn kinh phí hợp đồng nạo vét này bản thu được bao nhiêu cũng không báo cáo xã. Tuy nhiên, đối với việc làm của trưởng bản như vậy là không đủ tư cách pháp nhân. Do đó, khi phát hiện được sự việc trên, chính quyền địa phương đã kịp thời báo cáo lên huyện và ngăn chặn việc làm đó”- ông Thùy nói.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đứng ra ký hợp đồng nạo vét với Trưởng bản Sại là ông Hà Hồng Quân. Tuy nhiên, người đưa máy móc, thiết bị đào đãi vàng sa khoáng vào đây lại là ông Vũ Quang Trực (quê ở tỉnh Nam Định). Khi đưa máy móc, thiết bị đào đãi vàng sa khoáng vào suối Pưng, nhóm người của ông Trực đã ngang nhiên cho máy móc hoạt động trong một thời gian dài.

Ông Trương Nho Tự - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, thừa nhận: “Việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Phú Lệ là có thật. Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu chủ tịch UBND xã Phú Lệ căn cứ theo quy định của pháp luật tạm giữ máy móc (tang vật vi phạm) để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Hà Hồng Quân (xã Phú Lệ). Sau khi xã xử lý, yêu cầu ông Hà Hồng Quân và ông Vũ Quang Trực di chuyển toàn bộ máy ủi, máy nổ, máy sàng ra khỏi địa bàn. Nếu hai ông Trực và ông Quân không chấp hành, công an, dân quân xã thu hồi toàn bộ máy móc về trụ sở UBND xã. Kết quả thực hiện vụ việc này báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 10.9. Sau đó, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc trên” - ông Tự nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem