Thành lập

  • Trước tình trạng nông sản ế thừa, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị Chính phủ thành lập Tổ công tác trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết kịp thời những sự cố, vướng mắc, tồn đọng để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, mong mỏi của doanh nghiệp- nông dân lúc này là các hoạt động hỗ trợ cần thiết thực, tránh phô trương, hình thức...
  • Để kết thúc loạt bài “Đi tìm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới”, phóng viên Báo NTNN đã phỏng vấn GS-TS Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
  • Vụ thu hoạch vải 2015 sắp đến gần, nhưng các hộ trồng vải thiều sạch trong vùng xuất khẩu ở Lục Ngạn, (Bắc Giang) vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng từ phía các doanh nghiệp, công ty, khiến họ như “ngồi trên đống lửa”.
  • Tiếp tục chuyên đề “Đi tìm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới”, phóng viên NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Ma Quang Trung - Cục trưởng  Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) về thực hiện các mô hình HTX kiểu mới trong nông nghiệp hiện nay. Ông Trung cho biết,  đang tồn tại  4 nhóm vấn đề chính của HTX và để giải quyết được, chúng ta cũng cần tiến hành 4 nhóm giải pháp.
  • Những tồn tại, yếu kém của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã được chỉ rõ nhưng để chuyển đổi, biến những HTX này hoạt động có hiệu quả, thành các mô hình kiểu mới là điều không dễ dàng nếu những bất cập của bản thân nó không được giải quyết sớm.   
  • Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình hợp tác xã (HTX) với nhiều doanh nghiệp đang chứng tỏ rất có hiệu quả. Song theo ghi nhận của NTNN, mô hình này đang gặp khó khăn do thiếu nhân sự, cán bộ điều hành HTX, nhất là khi muốn mở rộng quy mô.
  • Luật HTX sửa đổi năm 2013 đã trao nhiều quyền hơn cho HTX từ việc tổ chức thành lập đến nguyên tắc hoạt động, cơ chế hỗ trợ.
  • Trong khi mô hình HTX rau củ, cây ăn trái khắp nơi còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra, thì HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (HTX Anh Đào) ở phường 2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lại “sống khỏe” với doanh thu hàng năm hơn 10 triệu USD.
  • “Tính riêng Tết Ất Mùi 2015, tổ hợp tác bán ra khoảng 25.000 giỏ bội cho các hợp tác xã hoa tại Cần Thơ, Đồng Tháp và nhiều tỉnh khác, lãi gần 30 triệu đồng. Đối với các thành viên trong tổ, mỗi người có thu nhập từ 2-3 triệu đồng/tháng” – ông Phạm Văn Nguyên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thới (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết.
  • Là Chủ tịch Hội ND xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong nhiều năm, anh Lê Mai Thanh thường trăn trở tìm cách giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên làm giàu.