Thành lập

  • Một trong những yếu tố tạo nên thành công trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) ở Đà Lạt (Lâm Đồng) là do việc dạy, học, làm nghề của bà con luôn gắn với yếu tố thị trường. 
  • Từ một lão nông sản xuất nông nghiệp theo lối truyền thống, tự sản tự tiêu, ông Nguyễn Văn Hiện (ngụ ấp Bình Hiếu, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã biết liên kết với doanh nghiệp, tìm “lối thoát” cho sản phẩm của mình.
  • “Tôi thấy báo chí nói đến vấn đề mắc ca rất nhiều, các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp cũng tổ chức rất nhiều hội thảo, hội nghị, nhiều kế hoạch, chính sách được đưa ra bàn thảo, thúc đẩy phát triển “cây tỷ đô”. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch đó vẫn đang trên giấy, chưa thấy triển khai gì”.
  • Trong số 770 hộ dân của xã Chính Tâm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình), có tới 500 hộ trồng cây thuốc nam (chủ yếu trồng loại cây trạch tả và bạch chỉ). Cây thuốc nam đang mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho người dân nơi đây.
  • Nhờ những sáng tạo trong công tác hội, ông Nguyễn Hồng Sáng – Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Long Bình (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã giúp hội viên, ND thêm phần yên tâm sản xuất và có điều kiện ổn định cuộc sống.
  • Từ những trái cây bình thường như bưởi Năm Roi, đào tiên, dưa hấu… nhưng qua bàn tay biến tấu tài hoa của ông đã trở thành những trái cây có hình thù lạ mắt: hình vuông, con gấu, hồ lô, hồ lô có chữ “Tài, Lộc”; “Phúc, Lộc, Thọ”, hình hai bàn tay ốp lại…
  • Những năm qua, mô hình tổ đoàn kết tương trợ (ĐKTT) của Hội Nông dân (ND) tỉnh Hậu Giang đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên, ND thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
  • Người dân sinh sống gần khu vực Công ty cổ phần Giấy Việt Trì Phú Thọ hiện đang phải sống trong cảnh "khó thở" đến khổ sở vì công ty này xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.
  • Thành công của  Dự án bò sữa TH true MILK trên vùng đất Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã đem lại nhiều cơ hội cho người dân địa phương làm việc, nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai và đặc biệt tạo cú hích mạnh mẽ để huyện xây dựng đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (diện tích 200ha), biến vùng đất đỏ bazan thành trung tâm phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững...
  • “Từ việc đưa giống lúa có năng suất cao như TBR-1, BC15... của Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thái Bình Seed) vào sản xuất trong cánh đồng mẫu lớn tại Thái Bình, người nông dân (ND) đã tăng thêm thu nhập từ 20-30% so với thời điểm 7 năm về trước” -  bà Nguyễn Thị Nga - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Thái Bình cho biết.