Thành Long bị chỉ trích vì "cải lão hoàn đồng" bằng công nghệ

Đinh Đang (Theo sohu) Thứ năm, ngày 11/07/2024 09:00 AM (GMT+7)
Việc lạm dụng công nghệ AI trong "Truyền thuyết" - tác phẩm mới nhất của Thành Long đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
Bình luận 0

Truyền thông Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt Thành Long vì sử dụng công nghệ AI để thay đổi gương mặt trong bộ phim mới "Truyền thuyết". Theo các nhà phê bình, việc này không chỉ tốn kém mà còn không mang lại hiệu quả, làm giảm uy tín của ngôi sao võ thuật. Dù mục đích sử dụng công nghệ trẻ hóa gương mặt là để quảng bá, tạo hình ảnh trẻ trung hơn nhằm thu hút sự chú ý nhưng hành động này lại bị coi là quá tham lam và không phù hợp với độ tuổi của ông, góp phần làm giảm danh tiếng.

Thành Long bị chỉ trích vì "cải lão hoàn đồng" bằng công nghệ

Việc lạm dụng công nghệ AI trong "Truyền thuyết" đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Theo Sohu, khán giả cảm thấy khó chấp nhận những cảnh quay dài mà gương mặt diễn viên trông thiếu tự nhiên. Một số người xem buổi chiếu sớm còn cho biết, họ không thể tập trung vào nội dung vì gương mặt của Thành Long trông quá kỳ lạ. Sự thiếu tinh tế trong việc sử dụng công nghệ này, kết hợp với diễn viên đóng thế, đã khiến gương mặt nhân vật chính liên tục thay đổi, gây khó chịu cho người xem.

Thành Long bị chỉ trích vì "cải lão hoàn đồng" bằng công nghệ- Ảnh 1.

Việc lạm dụng công nghệ AI trong "Truyền thuyết" - tác phẩm mới nhất của Thành Long đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Ảnh: Sohu.

Không chỉ gây khó chịu, sự thay đổi gương mặt liên tục của nhân vật chính còn dẫn đến nhiều lỗi hậu kỳ đáng tiếc. Khán giả dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa gương mặt của Thành Long với đôi lông mày ngắn đặc trưng và Trịnh Nghiệp Thành với lông mày được tỉa tót kỹ lưỡng trong cùng một cảnh quay. Thậm chí, có những cảnh nhân vật đang trong tình huống nguy hiểm nhưng lại nở nụ cười khó hiểu.

Nhiều người xem bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng nếu Thành Long chỉ tham gia với vai trò nhà sản xuất và để các diễn viên trẻ tự thể hiện thì bộ phim có thể đã thành công hơn. Tính đến ngày 8/7, doanh thu của phim chỉ đạt 30 triệu NDT (khoảng 4 triệu USD) và tỷ lệ xuất chiếu cũng giảm từ 6,5% xuống còn 5,9%.

Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời chê bai "Truyền thuyết" - bộ phim mới nhất của Thành Long. Với kinh phí sản xuất lên tới 350 triệu NDT (gần 50 triệu USD) nhưng kỹ xảo lại bị đánh giá là nghèo nàn, thiếu tự nhiên, thậm chí còn bị so sánh với chất lượng của thập niên trước. Cảnh quay công chúa Hung Nô Mộng Vân xuất hiện lẽ ra phải đẹp mắt, lung linh nhưng lại bị "dìm" bởi bối cảnh hoa giả lòe loẹt.

Thành Long bị chỉ trích vì "cải lão hoàn đồng" bằng công nghệ- Ảnh 2.

Thành Long dùng công nghệ đổi mặt AI để hồi xuân trong phim mới. Ảnh: Sohu.

Không chỉ kỹ xảo, kịch bản phim cũng bị chê là dễ đoán, các nhân vật thiếu chiều sâu, không tạo được sức hút. Đây không phải lần đầu tiên Thành Long gặp thất bại trong lĩnh vực điện ảnh. Theo Sohu, trong 6 năm qua, ông đã lỗ hơn 1,9 tỷ NDT (hơn 260 triệu USD) vì những dự án không thành công như "Kẻ ngoại tộc", "Thần thám Bồ Tùng Linh", "Long ấn cơ mật" và gần đây nhất là "Long mã tinh thần".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem