Thành Long lấy vợ chân dài vì lý do nhạy cảm

Long Hy (EBC) Thứ bảy, ngày 22/04/2017 09:45 AM (GMT+7)
“Vua hài kungfu” thành thật chia sẻ ông từng có rất nhiều bạn gái nhưng cuối cùng lại cưới Lâm Phụng Kiều chỉ vì lỡ làm nữ diễn viên có bầu.
Bình luận 0

Trang EBC của Đài Loan mới đây “đào bới” lại vụ kiện của Hoa hậu Hong Kong Ngô Ỷ Lợi tố cáo ngôi sao võ thuật Thành Long suốt 17 năm qua không mang đến cô con gái chung chủa họ là Ngô Trác Lâm, thường được truyền thông Hoa ngữ quen gọi là Tiểu Long Nữ.

img

Thành Long tuyệt tình với mẹ con Ngô Ỷ Lợi.

Thậm chí, trong suốt thời gian qua, Thành Long không hề cấp dưỡng cho con gái riêng một đồng bạc. Vụ việc trên từng khiến công chúng lên tiếng chỉ trích gay gắt ngôi sao Mười hai con giáp.

Tờ EBC tiết lộ, Ngô Ỷ Lợi không phải người kém may mắn nhất trong số những người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với Thành Long. Thậm chí, ngay cả bà xã hiện tại của tài tử 63 tuổi là Lâm Phụng Kiều cũng chưa chắc được ông lấy về làm vợ nếu không có một... sự cố ngoài ý muốn.

img

Thành  Long thẳng thắn nói về tình nghĩa vợ chồng.

Ngày ấy (thời trẻ) tôi có rất nhiều bạn gái và cũng không biết chọn ai mới là tốt nhất. Cuối cùng do sơ ý nên sinh ra Tiểu Phòng Tử (tên gọi ở nhà của Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long hiện tại – tg), rồi cũng không kết hôn gì cả bởi gần như đó là một cuộc ép hôn”, Thành Long chia sẻ trong một bài phỏng vấn khi ông tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim mới Thiên tướng hùng sư hồi năm ngoái.

Ngoài ra, tại buổi phỏng vấn với giới phóng viên trong buổi ra mắt sách, Thành Long còn tiết lộ thêm: “Tôi chỉ nói với cô ấy (Lâm Phụng Kiều) là giúp tôi sinh con ra mà thôi! Vậy là cô ấy giúp tôi sinh con”. Thành Long thẳng thắn cho rằng Lâm Phụng Kiều kể từ sau khi sinh con liền được các đệ tử của ông trong lò võ Thành gia ban công nhận.

img

Thành Long thừa nhận lấy vợ chỉ vì chót làm cô có bầu.

Dù sao thì những lúc tôi đi ăn với những phụ nữ khác thì tất cả người của Thành gia ban đều coi như làm ngơ không thất. Thế nhưng hễ tô đi ăn cùng cô ấy (Lâm Phụng Kiều) là mọi người một câu chị dâu hai câu chị dâu hết sức hồ hởi, gần gụi”, Thành Long tiết lộ.

Không những vậy, Thành Long còn cho rằng, hiện tại giữa ông và Lâm Phụng Kiều không còn bất kỳ chút tình cảm yêu đương nào nữa, đơn giản chỉ là tình nghĩa mà thôi: “Thực tế tình yêu của chúng tôi khá ngắn ngủi trong khi tình nghĩa có thể nói là lâu bền hơn cả”.

img

Giữa Thành Long và Lâm Phụng Kiều giờ đã hết tình yêu.

Lời bộc bạch này của ngôi sao Giờ cao điểm được đông đảo cư dân mạng tán thành: “Chỉ có thể nói... Thành Long đại ca là người hết sức chân thành”, một thành viên mạng nhận xét.

Trong khi những ý kiến khác bắt đầu nghiêng về bảo vệ Ngô Ỷ Lợi và cho rằng Thành Long vẫn là người đàn ông thiếu trách nhiệm: “Còn Ngô Ỷ Lợi thì sao? Dù gì cũng nên chăm sóc cho cuộc sống của Ngô Trác Lâm nữa chứ?”.

Được biết tháng 2.1992, truyền thông Hong Kong bất ngờ rộ tin đồn Thành Long đã có vợ con. Thông tin trên nhanh chóng khiến công chúng hoang mang và bất bình khi cho rằng một ngôi sao thần tượng như Thành Long đã cố tình giấu nhẹm chuyện cá nhân và thoải mái vui vẻ với nhiều người đẹp khác.

Ngay sau đó Thành Long buộc phải lên tiếng công khai thừa nhận đã kết hôn. Như vậy kể từ thời điểm này Lâm Phụng Kiều chính thức được biết đến là vợ của ngôi sao võ thuật tên tuổi xứ cảng thơm. Tuy vậy, mặc dù thừa nhận có vợ nhưng Thành Long vẫn nhấn mạnh, quan hệ giữa ông với Ngô Ỷ Lợi chỉ là “tình huynh muội”.

img

Ngô Ỷ Lợi mang thai của Thành Long.

Tháng 10 cùng năm, truyền thông Hong Kong tiếp tục dấy lên thông tin Ngô Ỷ Lợi mang bầu 4 tháng. Trả lời phỏng vấn của giới phóng viên lúc bấy giờ, Thành Long lên tiếng cho biết: “Cô ấy (Ngô Ỷ Lợi) đâu có nói là của tôi, đúng không nào?”, tài tử sinh năm 1954 một mực phủ nhận và chính thức cự tuyệt tình cảm với Ngô Ỷ Lợi.

Phía Hoa hậu Hong Kong 1990 như bị dội gáo nước lạnh khi biết câu trả lời “cạn tàu ráo máng” của người tình. Trong một bài phỏng vấn với nữ MC kiêm diễn viên Trịnh Dục Linh trên truyền hình, Ngô Ỷ Lợi thừa nhận thai nhi trong bụng cô là của Thành Long.

Chính những lời bộc bạch và tố cáo thẳng thừng của Ngô Ỷ Lợi khiến Thành Long buộc phải mở cuộc họp báo lên tiếng thừa nhận ngoại tình vào tháng 11.1992.

img

Thành Long vẫn tuyệt tình.

Trong buổi họp báo này, ngôi sao Túy quyền không ngần ngại nhận lỗi sai và đồng ý với những cáo buộc của Ngô Ỷ Lợi trước đó, đại loại như: “Tôi đã phạm lỗi sai mà bất kỳ đàn ông nào trên đời này cũng đều phạm phải”, hay “Nếu đứa bé là con tôi, nhất định tôi sẽ phải có trách nhiệm”...

Thực tế khi tờ EBC đối chứng lại những gì Thành Long từng khẳng định năm xưa, búa rìu dư luận bắt đầu hướng về phía ông. Phía tập đoàn của Thành Long ngay sau đó cũng lên tiếng phản pháo hết sức thẳng thắn nhưng khiến người hâm mộ thêm thất vọng: “Thành Long sẽ không trả lời bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Ngô Ỷ Lợi”, thông cáo từ phía tà tử 63 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem