Thanh long ruột đỏ
-
Nhật Bản đã chính thức cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho thanh long Bình Thuận, đây là tín hiệu vui. Tuy nhiên, có những nông dân ở thủ phủ thanh long huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vẫn e dè với "giấy thông hành" này...
-
Nhiều năm qua, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là nông dân nghèo được tiếp sức rất nhiều từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).
-
Hôm nay (18/9), tại VinCom Sơn La, (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), các đơn vị: Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Trung tâm xúc tiến đầu tư, VinCom Sơn La đã phối hợp tổ chức Chương trình kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
-
Phát triển mô hình trồng thanh long ruột đỏ, năm 2021, gia đình ông Trần Văn Đồng (Thuận Châu, Sơn La) được lựa chọn để xuất khẩu sản phẩm trang thị trường Nga. Sau một năm, mô hình này đã mang lại cho gia đình ông thu nhập lên đến 300 triệu đồng.
-
Hôm nay (20/8), huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ đủ tiêu chuẩn sang thị trường Liên Bang Nga.
-
Tại các thửa ruộng của Hợp tác xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), hàng chục tấn thanh long ruột đỏ được trồng và chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ đang chín đỏ trên cây nhưng thị trường giao dịch trầm lắng khiến người dân như ngồi trên đống lửa.
-
Dịch Covid-19 khiến xuất khẩu thanh long gặp khó. Người trồng thanh long Bình Thuận phải lặt búp, bẻ nụ ngay chính vụ để giảm thiểu rủi ro về kinh tế.
-
Vợ chồng anh Triệu Hữu Vy (xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã trồng đủ thứ cây ăn quả nhưng đều không hiệu quả. Đến khi chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ, hai vợ chồng anh kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Gần đây, nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Trị đã tham gia trồng các loại cây nông nghiệp, trong đó có chanh leo và thanh long ruột đỏ là hai loại cây ăn quả hiện cho hiệu quả kinh tế cao, ước đạt doanh thu từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm. Sau khi trừ các khoản chi phí nhiều hộ nông dân có thu nhập trên dưới 120 triệu đồng/ha.
-
Thanh long Campuchia xuất khẩu với số lượng không nhiều. Diện tích trồng thanh long của Campuchia không lớn, nên còn lâu mới thành đối thủ của Việt Nam ở thị trường Trung Quốc.