Thanh niên 2 xã hỗn chiến, nhiều người bị thương

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 15:19 PM (GMT+7)
Sáng 28.3, nguồn tin từ Công an xã Yên Lạc, huyện Như Thanh cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa hai nhóm thanh niên của xã Yên Lạc và xã Phúc Đường, khiến nhiều người bị thương.
Bình luận 0
Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 20h ngày 25.3, một nhóm thanh niên xã Phúc Đường (khoảng hơn 20 người) đi xe máy, mang theo gậy, dao, ống tuýp nước… về thôn 6, xã Yên Lạc thách thức đánh nhau với thanh niên trong thôn. Thấy nhóm thanh niên xã Phúc Đường có hung khí nên thanh niên thôn 6, xã Phúc Đường đều lánh đi.

img
Người dân phản ánh vụ việc với phóng viên.

Không tìm được thanh niên trong thôn 6, xã Yên Lạc, nhóm thanh niên xã Phúc Đường tiếp tục đi sâu vào địa bàn thôn 6 và gặp ai cũng khiêu khích, hành hung khiến nhiều người bị thương.

Anh Nguyễn Văn Nghị (24 tuổi, ở thôn 6) cho biết: Vào thời gian trên, anh Nghị đến nhà anh trai chơi, nghe tiếng ồn ào nên chạy ra đường xem thì bất ngờ bị một nhóm người lao đến đánh túi bụi, khiến anh bất tỉnh. Thấy anh Nghị bất tỉnh, nhóm thanh niên xã Phúc Đường mới bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên xã Phúc Đường còn đánh cả anh Nguyễn Văn Quế - công an viên thôn 6 - khi anh Quế đến giải quyết vụ việc, khiến anh bị thương ở vai.

Bức xúc trước hành động côn đồ gặp ai cũng đánh của nhóm thanh niên xã Phúc Đường, người dân thôn 6 đã kéo ra đuổi đánh, khiến một số thanh niên của xã Phúc Đường bị thương nên mới bỏ chạy.

Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an xã Yên Lạc - cho biết: “Khi nhận được thông tin, Ban công an xã đã cử người xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, Công an xã Yên Lạc đã thu được 7 chiếc xe máy của nhóm thanh niên xã Phúc Đường bị người dân giữ lại, cùng với nhiều gậy gộc và 1 con dao quắm (dao phát rừng). Qua kiểm tra, có 7 người trong thôn 6 bị thương, trong đó có cả người già và phụ nữ. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Như Thanh. Ngay sau đó, Công an huyện cũng đã cử người về điều tra vụ việc”.

img
Rất đông người dân kéo nhau lên UBND xã Yên Lạc vào ngày 27.3.

Khi vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thì sáng 27.3, hàng trăm người dân thôn 6 đã kéo lên UBND xã Yên Lạc để “đòi người”. Họ cho rằng Công an huyện tạm giữ người trái luật, vì không có giấy mời, giấy triệu tập hay lệnh bắt người…

Chiều 27.3, đại tá Lê Ngọc Minh - Trưởng Công an huyện Như Thanh - cho biết: Vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên xã Phúc Đường và người dân thôn 6, xã Yên Lạc là do mâu thuẫn bột phát giữa thanh niên hai bên.

Theo báo cáo của Công an huyện Như Thanh, không có việc bắt giữ người như người dân phản ánh. Trong quá trình điều tra vụ việc, Công an huyện có triệu tập một số người tham gia đánh nhau lên để làm việc. Tuy nhiên, một số người dân chưa hiểu rõ vấn đề nên đã cho rằng Công an huyện bắt người, đánh người. Do đó, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với chính quyền xã Yên Lạc động viên, giải thích rõ cho người dân, nên tình hình đã ổn định trở lại.

Đến cuối giờ chiều 27.3, những thanh niên thôn 6, xã Yên Lạc được triệu tập lên Công an huyện Như Thanh đã trở về nhà. Vụ việc nêu trên hiện đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem