Thành phố đăng cai World Cup náo loạn vì những cú điện thoại nặc danh này

Phương Đăng Thứ tư, ngày 27/06/2018 14:22 PM (GMT+7)
Cảnh sát Nga đã sơ tán 16 địa điểm - bao gồm các khách sạn, nhà hàng và quán bar - tại Rostov-on-Don, một thành phố đăng cai World Cup 2018 sau khi nhận được hàng loạt lời đe dọa bom.
Bình luận 0

img

Cảnh sát Nga đã phải sơ tán thành phố Rostov-on-Don vì mối đe dọa bom

Ngày 26.6, cảnh sát địa phương đã nhận được một loạt các cú điện thoại cảnh báo về việc chất nổ được gài tại nhiều địa điểm ở TP.Rostov-on-Don.

"Lực lượng cảnh sát đã thực hiện tất cả các biện pháp kiểm tra cần thiết và không tìm thấy đối tượng nguy hiểm nào. Hiện tại, tất cả các địa điểm đều hoạt động bình thường", tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Khách sạn Topos Congress-Hotel ở Rostov-on-Don đã được sơ tán vào khoảng 20h hôm 26.6. Trong khi đó, một quản lý tại nhà hàng Ý Luciano trong thành phố cũng cho biết, các nhân viên ở đây được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà trong khoảng hai giờ sau khi nhận được lời đe dọa bom.

img

Rostov-on-Don là một trong những thành phố đăng cai World Cup.

 "Có một cuộc gọi điện thoại, một cuộc gọi điện thoại nặc danh nói có một quả bom trong tòa nhà", người quản lý cho biết với điuề kiện giấu tên.

Thành phố Rostov-on-Don của Nga, cách Moscow khoảng 1.000km về phía nam, cho đến nay đã tổ chức 4  trận đấu tại World Cup.

Ngày càng bị cô lập trên sân khấu toàn cầu, Nga rất muốn nhân dịp World Cup để đưa ra một hình ảnh về sự ổn định và sức mạnh. Các nhà chức trách đã thề sẽ tổ chức một sự kiện an toàn và tránh mọi sự cố an ninh có thể gây nguy hiểm cho những nỗ lực trên của Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem