Thành phố Đức cảnh báo cư dân ở trong nhà, đóng chặt cửa

Thứ hai, ngày 10/04/2023 10:33 AM (GMT+7)
Lực lượng cứu hỏa thành phố Hamburg (Đức) ngày 9/4 phát cảnh báo khí độc sau khi hai nhà kho bốc cháy, tỏa khói đen ra khắp thành phố, DW đưa tin.
Bình luận 0
Thành phố Đức cảnh báo cư dân ở trong nhà, đóng chặt cửa - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Đức đối phó với đám cháy. Ảnh: dpa.

Hai nhà kho nằm trong một khu nghỉ cho tài xế xe tải tại quận Rothenburgsort, nơi cách trung tâm Hamburg chỉ vài cây số về phía đông nam.

Đám cháy bùng lên vào đầu giờ sáng 9/4. Sáu xe chữa cháy được điều tới hiện trường nhưng chưa thể dập tắt hoàn toàn đám cháy, tính đến trưa cùng ngày (giờ địa phương). Bên cạnh đó, cảnh sát và lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp cũng có mặt tại nơi xảy ra cháy.

Theo đài phát thanh địa phương NDR, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khí hydrogen sulfide đã bị rò rỉ từ hiện trường. Nhân viên cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận đám cháy khi đeo mặt nạ phòng độc.

Người dân Hamburg được khuyến cáo đóng chặt cửa, bịt các lỗ thông hơi và bật điều hòa. Trong khi đó, công ty đường sắt Đức đã tạm dừng vận hành tàu trên tuyến nối Hamburg và thị trấn Büchen gần đó cho đám cháy. Tuyến tàu giữa Hamburg và Berlin phải chuyển hướng và có thể bị muộn tới 60 phút.

Đám cháy đã tạo ra làn khói đen bao trùm Hamburg. “Toàn bộ khu vực trung tâm thành phố đã bị tối đen”, một người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa nói với hãng thông tấn dpa.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết khiến giới chức địa phương gặp khó khăn khi muốn phân biệt đâu là khói và đâu là mây.

Một người phát ngôn cảnh sát cho biết lực lượng này chưa thể đánh giá toàn diện nguy cơ gây ra bởi đám cháy, nhưng 140 người đã được sơ tán.

Việt Hà (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem