Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 22/03/2024 12:40 PM (GMT+7)
Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) chỉ đạo Công an thành phố và các địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, săn bắt các loài chim hoang dã và di cư tại sông Đầm.
Bình luận 0

Ngày 22/3, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm hưởng ứng "Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024" và tái tạo nguồn lợi thủy sản, trồng cây xanh phục hồi hệ sinh thái sông Đầm nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024). Đặc biệt, hướng tới không đánh bắt xung điện và ngư cụ tận diệt nguồn lợi thuỷ sản, săn bắt các loài chim hoang dã và di cư tại sông Đầm.

Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?- Ảnh 1.

Sông Đầm có các loài động thực vật rất phong phú, đa dạng. ( Ảnh: ĐTC)

UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ phát động bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước và phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm Hồ sông Đầm gắn với trồng các loại cây và thả các loại giống tôm, cá,... để tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn, phục hồi, phát triển hệ sinh thái đất ngậm nước và đa dạng sinh học sông Đầm chính thức diễn ra vào cuối tháng 3/2024.

Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?- Ảnh 2.

Môt góc thiên nhiên tại Sông Đầm, Tam Kỳ. Ảnh: T.H

Đại diện UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, việc phát động bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước và phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm Hồ sông Đầm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững và truyền thông về bảo vệ, đánh bắt hợp lý nguồn lợi thuỷ sản; góp phần phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và có tính cân đối hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên góp phần phát triển hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản, nhất là các loài thủy sản bản địa quý, hiếm; duy trì, phát triển đa dạng sinh học của tài nguyên thủy sinh vật và phát triển bền vững, đặc biệt trên hệ thống hồ sông Đầm. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, chia sẽ trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy sự đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng khu vực.

Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?- Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ TNMT và Tỉnh, thành phố thả cá rô đồng xuống Sông Đầm. ( Ảnh: PQT)

"Bên cạnh đó, còn tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4) và ngày Bác Hồ về thăm làng cá. Khuyến khích mọi người dân có trách nhiệm chung tay bảo vệ hiệu quả nguồn lợi thủy sản, cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học sông Đầm, tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực sông Đầm; góp phần tạo sản phẩm phát triển du lịch trải nghiệm cũng như phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.

Ngoài ra, tổ chức thiết thực về nội dung, đúng đối tượng, hiệu quả và có sự lan tỏa rộng rãi; thu hút sự tham gia chủ động tích cực của các ngành, các cấp và xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa việc thả bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản, hệ thống cây xanh,… góp phần phát huy trách nhiệm toàn xã hội trong công tác phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố", đại diện Tam Kỳ cho biết.

Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Tam Kỳ khảo sát thực địa Sông Đầm. Ảnh: trangtamky

Mới đây, ngày 16/3, Ông Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Bộ TN-MT; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP.Tam Kỳ tham gia thả cá, trồng cây tại Bãi Sậy - Sông Đầm.

Dịp này, các đại biểu đã thả 5.000 con cá rô và trồng cây tràm, 140 cây mù u để hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 vừa khai mạc sáng nay.

Sông Đầm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đô thị sinh thái TP.Tam Kỳ. Nơi đây có diện tích mặt nước khoảng 200ha; tổng lưu vực hồ, bao gồm cả những làng xung quanh khoảng 650ha. Sông Đầm có hệ sinh thái nước ngọt đa dạng, phong phú đặc trưng của khu vực Nam Trung Bộ. Vị trí sông Đầm cách Biển Đông khoảng 1km, gắn với địa đạo Kỳ Anh - Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên của Bãi Sậy - Sông Đầm cũng như công tác bảo tồn hệ sinh thái độc đáo, đặc sắc này của chính quyền, nhân dân địa phương và đề nghị cơ quan quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị hệ sinh thái Bãi Sậy - Sông Đầm.

Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?- Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ TNMT cùng lãnh đại Tỉnh Quảng Nam, TP Tam Kỳ trồng cây xanh tại khu vực Sông Đầm. Ảnh: T.H

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác của UBND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ cũng đã đi khảo sát thực tế bằng thuyền dọc theo tuyến sông Đầm và nghe lãnh đạo thành phố Tam Kỳ báo cáo sơ bộ về công tác bảo tồn, phục hồi, phát triển hệ sinh thái đất ngập nước, đa dạng sinh học tại đây.

Thời gian qua, TP. Tam Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nhân dân và kiểm soát chặt nguồn nước đầu vào sông Đầm; thành phố Tam Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nhân dân và kiểm soát chặt nguồn nước đầu vào sông Đầm; hỗ trợ kinh phí và tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng sen quanh sông Đầm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo cảnh quan phục vụ du lịch, với diện tích khoảng 15 ha/năm.

Thành phố nào của Quảng Nam nói không với xung điện tận diệt thủy sản, săn bắt các loài chim hoang dã?- Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên của Bãi Sậy - Sông Đầm cũng như công tác bảo tồn hệ sinh thái độc đáo, đặc sắc này của chính quyền, nhân dân địa phương và đề nghị cơ quan quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị hệ sinh thái Bãi Sậy - Sông Đầm.

Bên cạnh đó, thành phố Tam Kỳ chỉ đạo Công an thành phố và các địa phương (Tam Thăng, Tam Phú, An Phú) thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, săn bắt các loài chim hoang dã và di cư tại sông Đầm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai mạc năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia Quảng Nam 2024 triển lãm về đa dạng sinh học và mittin hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi sự chung tay hành động theo "kiềng ba chân" (Chính phủ - Tổ chức xã hội - Cộng đồng) chung tay bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam.

Lễ khai mạc triển lãm, kết hợp với mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã với thông điệp "ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem