Thành phố xinh đẹp một năm có 700 vụ giết người ở Mexico

Nguyễn Thái - The Sun Thứ sáu, ngày 07/06/2019 14:55 PM (GMT+7)
Số thương vong do các vụ thanh toán của băng đảng ma túy tại Mexico nhiều ngang với số người chết trong các cuộc chiến tranh.
Bình luận 0

Video chứa hình ảnh có thể gây sốc với một số người, độc giả cân nhắc trước khi xem

Video: Một vụ giải quyết ân oán giữa các băng đảng ma túy ở Mexico

Theo The Sun, gần 700 vụ giết người diễn ra chỉ trong một năm tại thành phố biển Cancun, bang Quintana Roo thuộc bán đảo Yucatán.

Bán đảo phía đông nam Mexico nổi tiếng với các bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng và cuộc sống về đêm kỳ thú. Đây là lý do khiến nơi đây thu hút lượng lớn du khách. Thực tế, có hàng trăm nghìn chuyến bay tới bán đảo Yucatán mỗi năm.

img

Nhiều điểm du lịch tại Mexico trở thành "chiến địa" của các băng đảng ma túy

Tuy nhiên, nơi đây cũng là "chiến địa" của các băng đảng ma túy khi nhiều vụ thanh toán đẫm máu xảy ra.

Theo báo cáo, khu vực gần khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen năm ngoái có 130 thi thể được phát hiện. Tại thành phố Cancun, con số này là 540.

Hồi tháng 4/2018, 9 người bị giết chết chỉ trong vòng 1 tiếng. Khoảng 4 tháng sau, 8 thi thể được phát hiện sau một cuộc thanh trừng của băng đảng ma túy. Hai nạn nhân trong số đó bị tra tấn, đốt cháy và phân xác trước khi bị vứt trong túi nhựa.

img

Thống kê các vụ giết người xảy ra tại các điểm du lịch Tulum, Playa Del Carmen và Cancun trong năm 2018

Nhà hàng, quán bar là nơi thường xuyên xảy ra các vụ thanh toán đẫm máu. Hồi tháng 5, hai tay súng xông vào một cửa hàng, xả súng khiến 5 khách du lịch thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Không chỉ xả súng, hồi tháng 2/2018, một chiếc phà bị đánh bom khiến hơn 20 người bị thương. Gần đây nhất, hôm 5/6, trẻ em đi nghỉ cùng gia đình tại thị trấn cổ Tulum, bang Quintana Roo bị sốc khi gặp phải vụ xả súng nhằm vào một nhân viên cứu hộ. Thị trấn với khoảng 38.000 dân chứng kiến 18 vụ giết người mỗi năm.

img

Các vụ giết người ở Mexico chủ yếu do các băng đảng ma túy tranh giành quyền lực và địa bàn

Mexico hiện có tỷ lệ giết người tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Giới chức quốc gia châu Mỹ ghi nhận 33.341 vụ giết người trên khắp cả nước trong năm 2018. Đây là con số thống kê cao nhất về các vụ giết người tại Mexico, cao hơn 33% so với 3 năm trước đó. Số người chết tại các điểm du lịch ở Mexico thường chỉ thấy trong các cuộc xung đột lớn trên thế giới.

Chính phủ Mexico phải nhờ tới sự can thiệp của quân đội. Tuy nhiên, nhiều vụ giết người, tống tiền vẫn diễn ra với số lượng lớn. 

Băng đảng Mexico đại chiến, xác người không đầu nằm rải rác trên đường phố

Ít nhất 3 thi thể bị cắt đứt đầu được tìm thấy nằm rải rác trên đường phố ở miền trung Mexico.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem