Thầy giáo cứa cổ nữ hiệu phó bị bệnh tâm thần?

Chủ nhật, ngày 19/02/2012 09:08 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo kết quả điều tra của Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), gần đây, ông Hậu bị rối loạn tâm thần do trầm cảm nên sau khi có men rượu đã đến phòng làm việc của bà Thủy gây thương tích với mục đích dọa dẫm.
Bình luận 0

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, qua điều tra xác minh vụ việc, nguyên nhân dẫn đến việc một nam giáo viên cứa cổ nữ hiệu phó cùng trường là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân.

Trước đó, khoảng 14h ngày 15.2, ông Cao Văn Hậu (sinh năm 1970, trú tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) là giáo viên Trường THCS xã Sơn Hà, đến phòng làm việc tìm bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1973, trú tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) là Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Sơn Hà) để nói chuyện tình cảm cá nhân.

Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó ông Hậu bất ngờ rút dao cứa vào vùng cổ bà Thủy, gây ra vết thương dài khoảng 10cm, chảy máu phải nhập viện cấp cứu.

img
Biên bản xử phạt hành chính của Công an huyện Sơn Hòa

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), thời gian gần đây, ông Hậu bị rối loạn tâm thần do trầm cảm nên sau khi có men rượu, đã bức xúc đến phòng làm việc của bà Thủy gây thương tích với mục đích dọa dẫm. Tuy nhiên, bà Thủy không yêu cầu xử lý ông Hậu, mà đề nghị các ngành chức năng xem xét tạo điều kiện cho ông Hậu tiếp tục đi chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Cao Văn Hậu về hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng người khác theo quy định tại khoản K, điều 3 và điều 7, Nghị định 73 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem