Thầy giáo khiến dân mạng TQ xôn xao khi ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh

Tư Tuyền (Theo QQ) Thứ ba, ngày 20/11/2018 16:35 PM (GMT+7)
Các nữ sinh coi thầy Mặc như thầy giáo nam thần, nam sinh lại xem thầy Mặc như tấm gương để noi theo.
Bình luận 0

Thầy giáo Mặc Quần Lực, đang giảng dạy tại một trường trung học phổ thông ở Chiết Giang, Trung Quốc nổi tiếng là một thầy giáo tận tâm, chu đáo, ấm áp. Trong mắt các học sinh của mình, thầy Mặc là vừa là một người thầy vừa đáng kính, vừa là một hình mẫu đàn ông lý tưởng. Các nữ sinh coi thầy Mặc như thầy giáo nam thần, nam sinh lại xem thầy Mặc như tấm gương để noi theo.

img

Lớp thầy Mặc chủ nhiệm gồm 43 học sinh nhưng có tới 30 nữ sinh và chỉ có 13 nam sinh.

Cũng vì lớp đông nữ sinh nên thường xuyên có những trường hợp đau bụng, khó chịu khi đến kỳ kinh nguyệt. Để khắc phục tình trạng này, giúp các em học sinh của mình thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn để tập trung vào việc học, thầy Mặc đã hành động theo cách chẳng giống ai.

img

Thầy cẩn thận ghi chép thông tin về chu kỳ kinh nguyệt của từng nữ sinh trong lớp và kêu gọi những nam sinh còn lại chung tay chăm sóc, quan tâm đến bạn học của mình mỗi khi có bạn đến ngày đèn đỏ, bị đau bụng, khó chịu.

Thầy Mặc cũng bỏ tiền túi ra để chuẩn bị đường đỏ, nước sôi và bình giữ nhiệt. Những nữ sinh khi đến ngày có thể dùng phương phương pháp truyền thống này để giảm đau bụng, khó chịu.

img

Theo thầy Mặc, vì muốn toàn bộ học sinh trong lớp đều có thể yên tâm, tập trung học tập, thầy luôn cảm thấy cần phải có trách nhiệm chăm sóc thật tốt tất cả học sinh.

Nữ sinh trong lớp thầy Mặc thực sự biết ơn người thầy tận tâm. Nam sinh cũng không hề phàn nàn, rất chủ động giúp thầy giáo quan tâm đến các bạn học nữ của mình.

img

Sau khi câu chuyện về thầy Mặc Quần Lực được chia sẻ rộng rãi đã gây xôn xao dư luận, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Đa số mọi người đều cho rằng hành động của thầy Mặc thực sự rất ấm áp, chu đáo. Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng thầy Mặc đang quan tâm thái quá đến chuyện riêng của nữ sinh. Những nữ sinh hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, không cần người khác ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của họ và quan tâm, chăm sóc.

Trước những phản ứng tiêu cực, thầy Mặc cho biết: "Có người nói tôi biến thái, hành động quá đà. Tuy nhiên tôi không có khả năng thuyết phục tất cả mọi người có cùng quan điểm với mình. Tùy họ nói gì thì nói đi".

Những cô giáo xinh như mộng khiến học sinh không nỡ nghỉ học

Đi học mà gặp những cô giáo xinh xắn như này, chắc chẳng học sinh nào muốn nghỉ học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem