Thấy thôn nữ một mình trên đồng vắng liền khống chế, hiếp dâm

Thứ năm, ngày 02/01/2014 13:29 PM (GMT+7)
Đi uống bia về, Thường nhìn thấy chị T.T.M.Ch (19 tuổi) một mình đi ra đồng trống để chăn bò. Lúc này, Thường nảy sinh ý định giao cấu với chị Ch liền tiến tới khống chế, thực hiện hành vi đồi bại...
Bình luận 0

Sáng nay (2.1), TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thường (20 tuổi, ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) 5 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Bị cáo Phạm Văn Thường trước vành móng ngựa
Bị cáo Phạm Văn Thường trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 3.9.2013, tại thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, sau khi đi uống bia về Thường nhìn thấy chị T.T.M.Ch (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) một mình đi ra đồng trống để chăn bò. Lúc này, Thường nảy sinh ý định giao cấu với chị Ch nên y đi bộ đến chỗ chị Ch.

Thấy Thường đến gần, chị Ch bỏ chạy, ngay lập tức Thường đuổi theo bắt chị Ch rồi khống chế để thực hiện hành vi giao cấu. Chị Ch phản kháng quyết liệt, đồng thời la lớn cầu cứu.

“Mày im không tao bóp cổ”, Thường đe dọa và cắn vào tai phải của chị Ch làm chảy máu. Trong lúc hắn thực hiện hành vi đồi bại thì bất ngờ có 2 người hàng xóm ở gần đó nghe tiếng kêu cứu nên đã chạy đến bắt quả tang và giao Thường cho cơ quan công an xử lý.

Du Miên (Du Miên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem