Thế chấp vàng giả, "rút ruột" ngân hàng gần 20 tỷ

Thứ tư, ngày 18/12/2013 17:01 PM (GMT+7)
Ngày 18.12, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết vừa tạm giữ hình sự Dương Thanh Tuấn - cán bộ thẩm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng, thuộc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cái Nước - để điều tra hành vi lừa đảo ngân hàng.
Bình luận 0
Cùng đầu thú khi bị phát hiện còn có em ruột Dương Thanh Tuấn là Dương Minh Giỏi và đối tượng Phan Văn Hải, đều ở thị trấn Cái Nước.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã cùng nhau lừa đảo bằng cách làm vàng giả thế chấp ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Tuấn được xác định là người cầm đầu đường dây làm vàng giả. Tuấn đã nhờ hàng trăm người dân là nông dân, học sinh có giấy chứng minh nhân dân, giao dịch với ngân hàng thế chấp vàng để vay vốn.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ, số tiền vay tại Phòng giao dịch Đầm Cùng gần 19 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa thẩm định được toàn bộ vàng thế chấp có phải là vàng giả hoàn toàn hay không.

Cùng ngày, Công an huyện Cái Nước đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an Cà Mau. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cà Mau đã cử cán bộ điều tra vụ việc này.
Nguyễn Bình (Nguyễn Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem