Thể chất

  • Tôi luôn cảm thấy không thoải mái với bất cứ sự đụng chạm xác thịt nào. Nắm tay, vuốt ve, hôn hay sex đều chỉ khiến tôi thấy sợ hãi.
  • Một nghiên cứu gần đây cho thấy, trẻ bị bắt nạt sẽ phải đối mặt với các vấn đề về thần kinh và thể chất như trầm cảm, đau dạ dày, đau đầu,…Không chỉ vậy, tác hại của việc bị bắt nạt còn kéo dài đến khi trưởng thành.
  • Phần lớn học sinh Việt Nam hiện đang học thể dục trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Đó là chưa kể cả nhà trường và gia đình đều ít quan tâm đến việc rèn luyện thể chất cho học sinh.
  • Lễ khai giảng năm nay diễn ra đúng vào đợt mưa to khiến cho nhiều trường học tại Hà Nội phải hoãn lại hoặc tổ chức trong nhà thể chất, hội trường...
  • Để kiểm tra xem mình có phải là người "nghiện" tình, bạn hãy đối chiếu xem mình có 14 dấu hiệu chỉ điểm sau đây không.
  • Tập luyện khí công có thể được coi là cách… tránh nóng hiệu quả trong mùa hè oi bức.
  • Các bậc cha mẹ luôn mong muốn nuôi dạy những đứa con khỏe mạnh về thể chất và thông minh, hiểu biết, có ích cho xã hội. Vì vậy, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng sẽ góp phần quan trọng đối với việc phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.
  • Dân Việt - Hôm 10.07.2013, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Bình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) – trực thuộc Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã cùng Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ Trao tặng sữa cho trẻ em tỉnh Quảng Bình, một trong những hoạt động của Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” năm 2013.
  • (Dân Việt) -“Mang thai ở tuổi vị thành niên” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hiện có khoảng 500 triệu bé gái đang sinh sống tại các nước đang phát triển, hàng triệu em phải lập gia đình khi còn nhỏ tuổi, phải mang thai và sinh con khi chưa trưởng thành về thể chất, tình cảm và hiểu biết xã hội để làm mẹ.
  • Dân Việt - Trong khi hầu hết các loài trên Trái đất sử dụng quan hệ tình dục để sinh sản, con người có thể là loài duy nhất coi tình dục là niềm vui và nỗi ám ảnh.