Thế chỗ tàu bị nổ, Ấn Độ định thuê loại tàu ngầm nào của Nga?

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 06:17 AM (GMT+7)
Tờ RIA (Nga) hôm qua, thông tin giới chức quân đội Ấn Độ đang xem xét khả năng thuê của Nga một số tàu ngầm phi hạt nhân.
Bình luận 0

Động thái kể trên nhằm ngăn chặn sự suy yếu của Hạm đội tàu ngầm Ấn Độ sau vụ tàu ngầm INS Sindhurakshak phát nổ và chìm tại Mumbai vào hôm 14.8.

img
Tàu INS Sindhurakshak vừa bị nổ, là tàu ngầm thuộc đề án 877 EKM, lớp Kilo.

Điều bất ngờ là theo RIA, loại tàu ngầm của Nga mà Ấn Độ có ý định thuê, chính là tàu ngầm diesel-điện thuộc đề án 877 EKM (NATO định danh là Kilo).

Nên nhớ, tàu INS Sindhurakshak vừa bị nổ, cũng là tàu ngầm thuộc đề án 877 EKM, lớp Kilo. Nó được đóng tại nhà máy đóng tàu lâu năm nhất của Nga là Admiraltei Verfi vào năm 1995 theo đơn đặt hàng của Hải quân Ấn Độ.

Thông tin này đã phản bác những nhận định cho rằng sau sự việc xảy ra với tàu INS Sindurakshak, Ấn Độ không còn lòng tin vào những tàu ngầm có nguồn gốc Nga.

img
Tàu ngầm hạt nhân Chakra mà Ấn Độ thuê của Nga.

Hiện tại, tàu ngầm hạt nhân Chakra trong biên chế của Hải quân Ấn Độ, cũng là tàu được thuê từ Nga theo một hợp đồng ký vào năm 2012. Thời hạn thuê con tàu này là 10 năm.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mang tên Arihant do họ tự phát triển. Arihant là tàu hạt nhân đầu tiên trong loạt 5 chiếc do Ấn Độ trực tiếp đóng.

Hào Ca (Theo RIA) (Hào Ca (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem