Thế giới tuần qua: Nước cờ Jerusalem và 3 lần Mỹ bị cô lập trong LHQ

Vỹ Lăng Chủ nhật, ngày 24/12/2017 10:00 AM (GMT+7)
Kết quả bỏ phiếu thông qua nghị quyết trong ĐHĐ LHQ với nội dung bác bỏ quyết sách mới đây của tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem không được như phía ông Trump trông đợi.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Trump đã không nhận được kết quả như mong đợi về các quyết sách của ông công nhận Jerusalem.

Hơn hai phần ba số 193 thành viên hiện tại của LHQ đã thể hiện thái độ không chấp nhận quyết sách nói trên của ông Trump. Chỉ có 7 thành viên LHQ ủng hộ Mỹ và Israel, trong đó có tới 4 là những đảo quốc tý hon. 35 nước bỏ phiếu trắng và 21 thành viên không tham gia bỏ phiếu.

Chính quyền của ông Trump trong thời gian không đầy một tuần đã ba lần bị cô lập trong LHQ. Lần thứ nhất là 14 trong số 15 thành viên thường trực HDBA LHQ ủng hộ dự thảo nghị quyết bác bỏ quyết sách nói trên của ông Trump. Sau đó là hơn 170 thành viên LHQ ủng hộ nghị quyết của ĐHĐ LHQ về quyền của Palestin có nhà nước độc lập - Mỹ bỏ phiếu chống.

Việc ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết về Jerusalem khiến ông Trump và cộng sự càng thêm hậm hực khi phía Mỹ đã sử dụng đến cả phương cách chưa từng thấy để tác động tới quyết định biểu quyết của các thành viên. Ông Trump doạ sẽ cắt viện trợ tài chính cho những thành viên LHQ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và chống lại Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố Mỹ sẽ lập danh sách những thành viên không ủng hộ Mỹ và ám chỉ Mỹ sẽ xem xét lại quan hệ hợp tác giữa Mỹ với các nước này. Ở LHQ, chuyện vận động sau hậu trường, đi đêm và mặc cả với nhau, "mua bán phiếu" bằng nhiều cách trả giá khác nhau xưa nay vốn không phải không có, nhưng công khai và lộ liễu, quyết liệt và còn đi cùng với cả doạ nạt và răn đe như Mỹ đã làm vừa rồi thì đúng là chưa từng thấy bao giờ.

Nhìn vào kết quả biểu quyết trên có thể thấy chiêu thức của ông Trump và cộng sự phản tác dụng nhiều hơn tác dụng. Không thể nói là nó không có tác dụng gì khi vẫn có đến 56 thành viên LHQ bỏ phiếu trắng hoặc không tham gia bỏ phiếu. Nhưng hơn hai phần ba số thành viên LHQ đã thể hiện bản lĩnh trước áp lực và doạ dẫm của Mỹ, đã bỏ phiếu quyết định theo lương tâm của mình và đã đề cao luật pháp quốc tế.

Phía ông Trump không những không ngăn cản được nghị quyết mà còn bị cô lập rõ ràng trong LHQ và trên thế giới. Có thể thấy được qua đó là không phải Mỹ muốn gì cũng được trong LHQ và chi phối nổi LHQ. Nghị quyết này không có hiệu lực ràng buộc nhưng sẽ trở thành sự định hướng về chính trị, pháp lý, đạo lý và cả tinh thần cho các thành viên LHQ trong việc tiếp tục xử lý vấn đề Jerusalem và nhà nước độc lập của Palestin trong thời gian tới.

Nhưng đồng thời cũng lại phải thấy là cách thức vận động và doạ dẫm vừa rồi của Mỹ báo hiệu trắc trở mới khó tránh khỏi trong mối quan hệ giữa Mỹ và LHQ liên quan đến đóng góp tài chính của Mỹ cho ngân quỹ hoạt động của LHQ và đến mức độ tham gia của Mỹ vào các hoạt động chung của LHQ. Ông Trump vốn không dấu diếm thái độ không coi trọng LHQ và ngay trong năm cầm quyền đầu tiên đã có những quyết sách gây khó khăn và bất lợi cho LHQ. Cũng chính vì thế mà các thành viên LHQ càng phải đóng góp trách nhiệm hơn, tích cực hơn và thiết thực hơn cho LHQ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem