Thế giới tuần qua: Từ thảm kịch "Người dơi" đến vụ bào thai khô...

Chủ nhật, ngày 29/07/2012 06:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - 70 người thương vong trong vụ xả súng đậm chất phim hành động, 248 bào thai khô được phát hiện trong rừng, bé sơ sinh bị cứa cổ rồi vứt thùng rác - tất cả gợi lên những trăn trở đến mức ám ảnh về tình người.
Bình luận 0

“Người dơi” thành thảm họa

Rạng sáng 20.7, tại buổi công chiếu bộ phim bom tấn “Người dơi 3” ở thành phố Aurora, bang Colorado, Mỹ, ít nhất 12 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong một vụ xả súng không thương xót.

img
Sát thủ James Holmes hầu tòa

Sát thủ máu lạnh được xác định là James Holmes, 24 tuổi, là cựu sinh viên khoa thần kinh trường Đại học Colorado-Denver.

Theo lời kể của các nhân chứng, vào thời điểm gây án, James mặc áo chống đạn, đeo mặt nạ chống độc, ném bình đựng khí gas và xả súng vào đám đông khán giả trong rạp. Mới đầu, một số người còn tưởng, đây là một tiết mục phụ họa của buổi công chiếu.

Nghi can tự nhận với cảnh sát rằng, hắn chính là Joker – kẻ thù của Người dơi.

Các nhà làm phim Hollywood vốn nổi tiếng về tài làm phim khiến khán giả “rợn tóc gáy”. Tuy nhiên, sau vụ việc này, nhiều người đã nghĩ tới việc có nên hay không một cơ chế khắt khe hơn đối với vấn đề bạo lực trong các sản phẩm điện ảnh.

Theo nguồn tin cảnh sát, James Holmes đã mua bốn khẩu súng và hàng nghìn viên đạn một cách hợp pháp và dễ dàng qua mạng internet, trước khi thực hiện hành vi thảm sát đẫm máu. Vậy liệu chăng, Mỹ nên nghĩ nhiều hơn về các quy định kiểm soát sử dụng súng?

Bí mật về 248 bào thai khô

Một trong những sự kiện gây sốc nhất tuần qua là vụ 248 bào thai khô được phát hiện trong rừng hoang ở Urals, thuộc nước Nga hôm 23.7. Sự việc gây chấn động tới mức ngay cả Hạ viện Nga cũng sẵn sàng vào cuộc điều tra.

img
Các bào thai khô quắt, lăn lóc trong rừng

Các bào thai được xác định chỉ khoảng từ 12-16 tuần tuổi, được đựng trong bốn thùng “rác thải y tế” của ít nhất ba bệnh viện địa phương.

Còn bàng hoàng hơn nữa khi biết rằng, không loại trừ khả năng 248 bào thai trên từng bị lợi dụng để “hót tiền” cho ngành công nghiệp làm đẹp.

Nữ nghị sỹ Elena Mizulina – Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ, Gia đình và Trẻ em thuộc Hạ viện Nga cho rằng, có kẻ đã thu thập phôi thai để lấy nguyên liệu sản xuất vaccine hoặc nghiên cứu về phương pháp trị liệu tế bào gốc vốn đang rất phổ biến trong lĩnh vực làm đẹp.

Từ cách đây gần thập kỷ, Moscow bắt đầu mọc lên những thẩm mỹ viện, cơ sở y tế với những lời mời gọi hết sức hấp dẫn. Họ quảng cáo về phương pháp tiêm tế bào gốc từ phôi thai bỏ đi vào bụng, đùi, mông… để làm tiêu mỡ thừa. Thậm chí, những bệnh “to tát” như xơ vữa động mạch, hay bất lực cũng có thể đẩy lùi bằng cách này.

Trong khi đó, giới y tế phương Tây đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của các phương pháp chỉ mang tính thử nghiệm.

Hồi năm 2009, một cậu bé Israel đã thực hiện ca tiêm tế bào gốc vào não và tủy sống. Hậu quả, nạn nhân bị ung thư não.

Voice of Russia đưa tin, hiện nước này đang xem xét dự luật về việc kiểm soát sử dụng tế bào gốc trong ngành y tế.

Vụ vứt trẻ sơ sinh: Bởi vì là con gái?

Giới truyền thông Trung Quốc hôm 27.7 đưa tin, một bé gái sơ sinh đã bị cứa cổ, bọc trong túi nhựa và bỏ vào thùng rác trong bệnh viện ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sự việc được phát hiện khi một người đang lục thùng rác để tìm đồ phế thải.

img
Bé gái tội nghiệp bị vứt trong thùng rác

Các bác sĩ cho biết, bé gái này bị sinh non, chỉ khoảng 32 - 34 tuần tuổi, nặng 1,36kg. Khi được đưa tới bệnh viện, máu vẫn chảy từ vết thương khá sâu, dài gần 5cm ở cổ. Rất may, vết cứa đó vẫn chưa chạm đến khí quản.

Hiện, cô bé đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện song tình trạng vẫn hết sức nguy kịch.

Đây bị coi là nạn nhân đáng thương của chính sách một con khắt khe ở Trung Quốc, vốn được áp dụng từ năm 1978.

Theo đó, mỗi cặp vợ chồng thành thị chỉ được phép có một con. Ưu tiên sinh con thứ hai chỉ dành cho khu vực nông thôn, đối với những gia đình có con gái đầu lòng.

Quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề ở nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Do sự tiến bộ của khoa học, có thể biết trước giới tính của thai nhi vào khoảng tháng thứ ba thai kỳ, nên các ca nạo phá thai rất phổ biến, dẫn tới nhiều hệ lụy đối với xã hội.

Tới nay, sự “lệch pha” trong kết cấu dân số của Trung Quốc xếp vào hàng “oái oăm” nhất thế giới, khi nữ quá ít còn nam lại quá nhiều, khiến hàng triệu đàn ông không thể tìm nổi ý chung nhân.

Hơn nữa, chính sách một con chưa thực sự kín kẽ khi rất đông phụ nữ Trung Quốc đại lục đổ xô tới Hong Kong để dễ bề sinh con thứ hai.

Rõ ràng, chính sách một con của Trung Quốc đã góp phần kìm hãm tốc độ gia tăng dân số, tạo đà cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những mặt trái của nó cũng không phải là ít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem