Thế nào là hành vi xúc phạm Quốc kỳ?

Võ Hồng Nhân Chủ nhật, ngày 05/01/2020 13:04 PM (GMT+7)
Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "xúc phạm Quốc kỳ". Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với các luật sư để rõ hơn về tính pháp lý trong trường hợp này.
Bình luận 0

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "xúc phạm Quốc kỳ".

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/12/2019, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới. Để chuẩn bị cho buổi lễ, chính quyền địa phương có treo cờ tổ quốc và băng rôn dọc tuyến đường từ UBND xã Tân Bình đến phường 3, thị xã Cai Lậy.

Rạng sáng 23/12, do bực tức chuyện cá nhân, Trường ra đường lộ trước nhà, thấy cờ tổ quốc treo trên các cột đèn, Trường nhặt 1 thanh tre gỡ 4 lá cờ ném xuống sông trước nhà rồi về ngủ. Đến 7h ngày 23/12, Trường tiếp tục ra gỡ băng rôn và 1 cờ ném xuống sông thì bị phát hiện.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Luật sư Đặng Văn Cường (Văn Phòng Luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của các quốc gia, mỗi quốc gia có một Quốc kỳ riêng.

img

Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của các quốc gia, mỗi quốc gia lại có một quốc kỳ riêng. 

"Trong mối quan hệ quốc tế thì Quốc kỳ là hình ảnh của quốc gia. Bởi vậy tất cả các quốc gia đều có các quy định pháp luật để bảo vệ Quốc kỳ, bảo vệ tính thiêng liêng hình ảnh của đất nước mình, hành vi xúc phạm Quốc kỳ đều bị xử lý bằng các chế tài của pháp luật, phần lớn sẽ là chế tài hình sự", luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo vị luật sư, về mặt lý luận, hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện ở chỗ người thực hiện hành vi phạm tội là người trực tiếp viết, vẽ những nội dung không lành mạnh, có tính sỉ nhục vào quốc kỳ hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Tổ quốc hay có hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng Quốc kỳ, Quốc huy hoặc bằng những thủ đoạn khác làm biến đạng Quốc kỳ, Quốc huy.

"Người thực hiện hành vi phạm tội xúc phạm Quốc kỳ sẽ phải đối mặt với một trong 3 loại hình phạt là bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

img

Luật sư Đặng Văn Cường - Văn Phòng Luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Trong trường hợp hành vi thể hiện thái độ côn đồ, bất chấp pháp luật, coi thường quốc kỳ tạo ra dư luận xấu cho xã hội thì người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Đối với những trường hợp người phạm tội là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hậu quả không lớn có thể áp dụng hình phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ cũng đủ để răn đe, giáo dục", luật sư Cường phân tích.

"Trong vụ việc này, đối tượng Trường đã gỡ Quốc kỳ xuống, vò rồi vứt xuống sông, đây là hành vi thể hiện thái độ coi thường biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, xúc phạm Quốc kỳ nên hành vi này thỏa mãn dấu hiệu khách quan của tội danh. Về mặt chủ quan, tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Nếu hành vi được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp hay vô ý sẽ không cấu thành tội phạm", luật sư Cường cho biết thêm.

img

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Bày tỏ quan điểm về sự việc này, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "Tội phạm nếu thực hiện với lỗi cố ý, có nghĩa là chủ thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, mong muốn hậu quả xảy ra thì phải xử lý nghiêm. Còn thực hiện với lỗi vô ý, do sơ suất cẩu thả mà có hành vi xúc phạm Quốc kỳ sẽ không phạm tội xúc phạm Quốc kỳ theo Bộ Luật hình sự 2015".

"Anh Nguyễn Thanh Trường thực hiện hành vi này xuất phát từ chuyện gia đình, nên suy nghĩ nông cạn, mà gây hậu quả như vậy, lực lượng chức năng nên điều tra và làm rõ. Việc này động cơ và mục đích không rõ nên cơ quan pháp luật xem xét cảnh cáo và giáo dục hơn là trừng phạt", luật sư Tuấn nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem