Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 30 với 98 HCV, xếp thứ 2 trên BXH

Thứ tư, ngày 11/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
Đoàn Thể thao Việt Nam có kỳ SEA Games 30 đại thành công khi giành được tổng cộng 98 HCV, 85 HCB và 104 HCĐ, xếp hạng hai chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương chỉ sau chủ nhà Philippines.
Bình luận 0

Vào sáng ngày 11/12, đoàn thể thao Việt Nam đã nhận tấm huy chương cuối cùng  tại SEA Games 30 khi ĐT bóng ném bãi biển Việt Nam xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 tại lượt trận cuối cùng và giành ngôi đầu cùng tấm HCV.

img

Bảng xếp huy chương SEA Games 30.

Với tấm HCV giành được, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 98 HCV, 85 HCB và 104 HCĐ và đứng thứ hai chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương, chỉ sau chủ nhà Philippines, những người vô đối với 149 HCV, 117 HCB và 121 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan với 92 HCV, 103 HCB và 123 HCĐ chỉ xếp thứ ba toàn đoàn. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương tại một kỳ SEA Games không tổ chức trên sân nhà.

Thành tích 98 HCV giành được của đoàn thể thao Việt Nam vượt xa mục tiêu 65 HCV được bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đặt ra ban đầu. Trong thành công chung này, ĐT điền kinh có sự đóng góp quan trọng khi mang về 16 tấm HCV, đứng đầu đoàn trong môn thể thao này. Bên cạnh đó, ĐT Vật đã đại thắng tại Philippines khi giành tới 12 HCV trên tổng số 14 bộ huy chương, ĐT Kurash cũng giành bảy HCV trong tổng số 10 bộ huy chương được trao. Ngoài ra, Việt Nam cũng đại thắng ở môn bóng đá khi giành cả HCV ở cả bóng đá nam lẫn nữ và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam làm được điều này.

Trong khi đó, xét về phương diện cá nhân, ở môn bơi lội, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã thi đấu đầy cố gắng khi mang về tổng cộng 6 HCV và trở thành một trong ba VĐV giành nhiều huy chương nhất.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem