Thêm 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Bình Dương đã tử vong

Văn Dũng Thứ năm, ngày 19/08/2021 11:22 AM (GMT+7)
Hai nạn nhân là con của chủ nhà trong vụ hoả hoạn xảy ra vào đêm 18/8 tại TP.Dĩ An, Bình Dương mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi, vụ cháy đã khiến cả 5 người trong căn nhà tử vong.
Bình luận 0

Sáng 19/8, cơ quan chức năng TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, có thêm 2 nạn nhân trong vụ hoả hoạn xảy ra vào đêm 18/8 tại KP Thắng Lợi 2, phường Dĩ An tử vong. Nâng số người tử vong trong vụ cháy lên con số 5.

Hai người mới tử vong là Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006), là con của ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà) và bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh, đều đã tử vong).

Như vậy, vụ hoả hoạn đã khiến cả 5 người trong căn nhà tử vong.

Thêm 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Bình Dương tử vong - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra hoả hoạn khiến 5 người tử vong. Ảnh: X.A.

Trước đó, vào khoảng 22h15 đêm 18/8, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nằm trong hẻm trên đường Trần Khánh Dư, KP Thắng Lợi 2, phường Dĩ An.

Khi tới kiểm tra, nhiều người tá hoả thấy căn nhà này đang bốc cháy dữ dội. Mọi người đã hô hoán nhau phá cửa để tiếp cận vào bên trong dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 1h ngày 19/8, ngọn lửa được khống chế. 5 người bên trong nhà được đưa ra ngoài, nhưng có 3 người đã tử vong gồm: ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh).

Hai người con của vợ chồng ông Ánh là em Hải Yến và Gia Bảo mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem