Thêm các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo: Có gây bất ngờ?

Tào Nga Thứ bảy, ngày 19/08/2023 07:32 AM (GMT+7)
Nhiều trường đưa ra dự đoán mức điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo: Một số ngành tăng điểm, trong khi đó một số ngành, trường giảm điểm so với năm trước.
Bình luận 0

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo

Liên quan đến dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo, hàng loạt các trường đã đưa ra mức điểm dự kiến và đây là thông tin được thí sinh cả nước nóng lòng mong đợi. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tiết lộ: "Xu hướng điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT được dự đoán không có biến động nhiều so với năm 2022. 

Theo thống kê hồ sơ nguyện vọng vào trường, nhóm ngành Khoa học máy tính, Quản trị Kinh doanh, Nhà hàng - Khách sạn, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh vẫn duy trì sức hút lớn với thí sinh cả nước. Theo sau là các ngành mới tuyển sinh như Thương mại điện tử và Đông Phương học. Đặc biệt, trường cũng chứng kiến lượng lớn nguyện vọng ở các chuyên ngành "lai công nghệ" như Marketing số, Kinh doanh số.   

Qua 3 lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn 2023 của các chuyên ngành của trường sẽ gần bằng với điểm chuẩn năm 2022, khoảng từ mức 17-18 điểm trở lên. Một số ngành điểm trúng tuyển dự báo có thể bằng điểm sàn ở mức 17 điểm".

Thêm các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo: Có gây bất ngờ? - Ảnh 1.

Phụ huynh và thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: Tào Nga

TS Nguyễn Quang Thuận, Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: "Hiện tại nhà trường không rõ điểm chuẩn sẽ như thế nào vì dữ liệu từ Bộ GDĐT chưa đầy đủ. Vì vậy, thông tin sau lọc ảo vẫn là ẩn số và dự báo điểm chuẩn khó chính xác. Tuy nhiên năm nay phổ điểm ổn định nhưng chỉ tiêu một số ngành của trường tăng nên có thể điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn so với năm ngoái. 

Năm 2022, ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics của trường lấy 70 chỉ tiêu và có điểm chuẩn là 20 điểm; ngành Marketing là 23 điểm. Trường dự kiến công bố điểm chuẩn ngày 20/8, lịch nhập học ngày 26-27/8.

Về số lượng nguyện vọng đăng ký, đại diện trường cho hay, con số này tăng đáng kể so với năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng vì thí sinh đang rất quan tâm đến môi trường học tập và sáng tạo mang tính quốc tế. Tuy nhiên điều này cũng tăng thêm phần nào tính cạnh tranh cho các thí sinh. Hiện nay, trường vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp cho các ngành liên kết quốc tế".

Ông Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho hay, sau 3 lần lọc ảo, dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường sẽ tăng so với năm 2022. 

Năm 2022, điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động trong khoảng từ 20,03 đến 28,25, trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với mức điểm là 28,25.

Đối các ngành không thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên mức điểm trúng tuyển cũng dao động trong mức cao với nhiều ngành nằm trong nhóm có mức điểm trúng tuyển 24,25 điểm, cụ thể ngành Tâm lý học 25,75, Ngôn ngữ Anh 25,5, Ngôn ngữ Hàn Quốc 24,97...

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch, Trưởng ban Quản lý đào tạo của Học viện Tài chính dự đoán điểm chuẩn các ngành đào tạo của học viện năm 2023 sẽ ít biến động, nếu tăng, giảm chỉ dao động trong khoảng 0,5 điểm.

Ông Thạch cho rằng, những ngành có lượng thí sinh đăng ký đông như Hải quan và Logistics, Quản trị kinh doanh thì điểm chuẩn khả năng có thể tăng. Những ngành khả năng có mức điểm chuẩn thấp nhất Học viện Tài chính là Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính - Ngân hàng.

Trường Đại học Thương mại dự kiến những ngành top đầu của trường gồm: Thương mại điện tử, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng sẽ có điểm chuẩn năm 2023 cơ bản ổn định như năm ngoái, ở mức 27 điểm.

Trường Đại học Luật Hà Nội dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào trường bằng phương thức xét kết quả thi THPT năm 2023 sẽ giảm nhẹ so với năm 2022 ở một số ngành, tổ hợp.

Nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên

Để giúp thí sinh yên tâm nhập học, các trường đại học đã xây dựng nguồn học bổng đa dạng, tiếp cận đến nhiều đối tượng có nhu cầu. 

TS Nguyễn Quang Thuận, Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay nhằm đem lại cơ hội học tập tại môi trường chất lượng cao, Trường Quốc tế trao 10 suất học bổng "Chân trời mới" - miễn 100% học phí toàn bộ khoá học (4 năm), tương đương 220 - 280 triệu đồng/sinh viên/khóa học dành cho học sinh THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được thông tin và truyền thông từ các chương trình, quỹ từ thiện, tổ chức uy tín có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh chỉ cần đạt mức điểm đỗ vào các ngành tuyển sinh đại học chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.

Hàng năm, trường dành hơn 20 tỷ đồng để cấp nhiều suất học bổng có giá trị cho học sinh THPT đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc có thành tích tốt trong thời gian học tập và rèn luyện. Hiện, đơn vị có bốn loại hình kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên, gồm học bổng ngắn hạn, dài hạn, doanh nghiệp và ngoài ngân sách. Nguồn tài trợ, học bổng ngoài ngân sách và các cơ hội du học chuyển tiếp sang nước ngoài cũng trị giá hơn 15 tỷ đồng mỗi năm.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) cũng cho hay: "Với mục tiêu hỗ trợ kịp thời, ươm mầm các tài năng tương lai, năm 2023, trường xây dựng chương trình học bổng có tổng trị giá lên đến 93 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là học bổng Chủ tịch SIU toàn phần đi kèm sinh hoạt phí hàng tháng; Học bổng 100%, 60%, 40% học phí 4 năm dành cho các chuyên ngành của Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính hay Học bổng doanh nghiệp tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% học phí toàn khóa.

Bên cạnh đó, trường còn dành 100 suất học bổng trị giá 30% học phí năm thứ nhất (khoảng 17,8 - 43,6 triệu/suất) cho tất cả học sinh THPT trên cả nước đăng ký và hoàn tất hồ sơ nhập học sớm nhất. 

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có cơ hội tiếp cận với Học bổng khuyến khích học tập (KKHT); Học bổng Trần Đại Nghĩa; Học bổng tài trợ; Học bổng trao đổi sinh viên quốc tế.

Tại Trường Đại học Ngoại thương cũng có các chương trình học bổng khuyến khích học tập và học bổng của các tổ chức cá nhân. Đây là nguồn ngân sách giúp thí sinh tự tin tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Theo kế hoạch, từ ngày 12/8 đến 17h ngày 20/8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống; điểm các kỳ thi (nếu có). Kết quả cuối cùng được Bộ GDĐT trả về để các trường công bố cho thí sinh. Sau 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8, các trường đại học thực hiện công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đợt 1 tới thí sinh. Như vậy, sớm nhất là 17h ngày 20/8, thí sinh có thể biết điểm chuẩn năm 2023.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem