Thêm một vụ án oan ở Bắc Giang

Thứ năm, ngày 07/11/2013 07:00 AM (GMT+7)
Không chỉ có vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, theo tài liệu NTNN có được, ở Bắc Giang còn có vụ án oan khác.
Bình luận 0
Đó là trường hợp bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953) ở tổ 12 phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang cũng đã nhiều năm đi kêu oan nhưng chưa được xem xét. Năm 1998, bà Hằng bị kết án 5 năm tù về tội mua bán phụ nữ, 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vốn là giáo viên cấp 3, bà Hằng cũng bị lừa bán sang Trung Quốc, khi trốn thoát khỏi “địa ngục” trở về, thì tai họa khác ập tới với bà. Cơ quan điều tra Bắc Giang cho rằng bà là thủ phạm bán chị Dương Thị Liễu (Hiệp Hòa, Bắc Giang) sang Trung Quốc.

Người phụ nữ bất hạnh này không chỉ chịu nỗi đau không phạm tội vẫn vướng phải vòng lao lý mà còn chịu nỗi đau lớn hơn là gia đình tan nát. Chồng bà sau nhiều lần đi kêu oan cho vợ nhưng không được xem xét đã uất ức và tự vẫn trước ngày bà ra tòa. Khi thụ án xong trở về, trong 5 người con- người thì bị lừa bán sang Trung Quốc, người nghiện ngập, người đang ở trại giam.

Năm 2011, khi nghe tin chị Liễu - bị hại trong vụ án từ Trung Quốc trở về (về từ 2006), bà Hằng đã tìm gặp chị Liễu. Khi bà Hằng đến gặp, chị Liễu có hỏi: “Chị tìm tôi có việc gì?”. Lúc này bà Hằng mới giới thiệu mình chính là người bị kết án về tội bán chị Liễu sang Trung Quốc. Ban đầu chị Liễu không tin. Nhưng sau khi bà Hằng lấy bản án ra đọc, chị Liễu hốt hoảng kêu trời: “Tôi đâu có gặp chị mà bản án lại viết là tôi gặp chị và kết tội cho chị như thế? Từ Bắc Giang đưa tôi sang Trung Quốc chỉ có duy nhất một người là ông Ngọ, chứ đâu có chị Hằng nào. Ông Ngọ đưa tôi đến nhà một chị cũng tên là Hằng ở Bằng Tường nhưng rất trẻ, không già như chị Đỗ Thị Hằng này. Án kết như thế thì là kết tội oan cho chị rồi” - chị Liễu khẳng định.

Chị Liễu cho biết mình sẵn sàng ra tòa làm chứng để minh oan cho chị Hằng nếu vụ án được xem xét lại. Về vụ án này, bà Nguyễn Thị Yến – Vụ trưởng Vụ Tổ chức thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3 - Viện KSND Tối cao) cho biết, Vụ 3 đang thụ lý và kết hợp với các cơ quan chức năng khác để xem xét.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem