• Cuộc triển lãm với chủ đề "Hà Nội sắc màu" tập hợp 60 bức ảnh màu được nhiếp ảnh gia người Pháp Léon Busy chụp trong giai đoạn 1914-1917 vừa được khai trương tối 15.9 tại Ngôi nhà sinh viên Đông Nam Á nằm trong Ký túc xá quốc tế Paris.
  • Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm Vị, ở ngôi 15 năm (1278 – 1293). Ông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 Anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam.
  • Bên bờ rạch Cái Muối tấp nập thuyền ghe, nhà cổ Cai Cường ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được biết đến như một công trình kiến trúc mang dáng dấp châu Âu pha lẫn nét Á Đông cổ xưa.
  • Hằng năm, ở miền Trung xứ Quảng quê tôi cứ sau 3 ngày tết, nhiều nhà lại chuẩn bị cho lễ cúng đầu năm (lễ cúng gà mùng 9).
  • Các cán bộ chuyên môn của bảo tàng đã phát hiện tại từ đường dòng họ Võ ở xã Yên Hồ đang lưu giữ nhiều hiện vật cổ của quan triều, trong đó có chiếc mũ cổ quan võ đại triều thời Lê.
  • (Dân Việt) - Làng nghề chuyên làm tượng phật, đồ thờ sơn son thếp vàng Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã có hơn 1.000 năm tuổi. Trải qua những thăng trầm, làng nghề đang đứng trước nguy cơ thiếu lớp người kế cận.
  • (Dân Việt) - Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư T.Ư Đảng, vừa đến tỉnh Bến Tre để trao tặng tượng Bác Hồ cho 9 huyện và TP.Bến Tre.
  • (Dân Việt) - Đã có một thời đôi guốc mộc đế bằng là vật dụng thân thiết, gắn bó, nâng niu bàn chân của cha ông ta. Chợ quê ngày trước thường có cả dãy hàng bán guốc mộc, guốc bằng gỗ de, gỗ mỡ hay gỗ dàng dàng thì rẻ chứ riêng guốc gỗ mít thì vừa đắt lại vừa hiếm, muốn có được phải đặt trước cả tháng...
  • Ngày mua lại được chiếc tráp tải này, cách đây chục năm, ông Tư đã phải bỏ ra tới 20 cây vàng. Bây giờ, giá trị của riêng chiếc tráp tải cũng được ước tính lên tới chừng gần 400.000 USD.
  • (NTNN) - Đây là nghề đang được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam giới thiệu cho Chương trình dạy nghề nông dân theo Quyết định 1956.