Thi cho vui, “thần đồng” Đỗ Nhật Nam vẫn “ẵm” giải nhất

Vân Nga Thứ hai, ngày 23/06/2014 14:37 PM (GMT+7)
Là một trong những thí sinh đoạt giải nhất khu vực Hà Nội cuộc thi tiếng Anh English Champion 2014 (EC 2014) từ khối lớp 4 đến khối lớp 8, “thần đồng” Đỗ Nhật Nam cho biết bí quyết để giành chiến thắng trong các cuộc thi là coi đó như một cuộc chơi, không đặt nặng áp lực thắng thua.
Bình luận 0

“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam cho biết, bản thân em rất tự hào và vui vì kết quả đã đạt được.

Nam tâm sự, những thí sinh tham gia cuộc thi này đều rất tuyệt vời và xuất sắc. Các bạn có khả năng rất tốt đặc biệt là khả năng nói và khả năng phản xạ tiếng Anh ngoài sức tưởng tượng.

Khả năng tiếng Anh và ngữ Pháp tiếng Anh là một chuyện nhưng phản xạ tiếng Anh là vấn đề rất quan trọng bởi nó là vấn đề mấu chốt để có thể giao tiếp tốt và nói chuyện được với người bản ngữ.

Tất cả những thí sinh tham dự cuộc thi này đều có thừa những khả năng đó. Theo đánh giá của Nam, những bạn đoạt giải quán quân, giải Nhì cũng như giải Ba đều rất xứng đáng.

img Nhật Nam (từ hai từ phải sang) nhận giải nhất cuộc thi cuộc thi tiếng Anh English Champion 2014 (EC 2014) từ khối 4 đến khối 8 khu vực Hà Nội.

 

Tình cờ biết đến cuộc thi qua trang web của Equest, Đỗ Nhật Nam đã đăng ký để “thi cho vui” vì xác định, cuộc thi này cũng là một cuộc chơi và bước vào cuộc thi với tâm trạng rất thoải mái: “Em coi các cuộc thi như một cuộc chơi, không nặng nề một chút nào cả. Trước khi bước vào phòng thi em coi nó là một sân chơi và thắng hay thua không quan trọng, miễn là mình học được gì từ cuộc thi đó. Em không đặt bất cứ một áp lực nào hết, mọi cuộc thi như một cuộc giải trí”.

Nhật Nam cho biết, cuộc thi đã giúp em thu nhận được rất nhiều điều, có thể rèn luyện khả năng phản xạ tiếng Anh của mình nhiều hơn, được giao tiếp và làm bạn với rất nhiều bạn mới rất tuyệt vời, cũng như hiểu được bản thân mình, hiểu được mọi người hơn để có thể phát triển cao hơn nữa.

img 
img Nam cùng các thí sinh khác trong buổi dã ngoại tại bảo tàng Dân Tộc học Việt Nam.

 

Hỏi về bí quyết để học tốt môn tiếng Anh, Nhật Nam tiết lộ, thực chất em không có bí quyết gì đặc biệt mà đơn giản chỉ là rèn luyện khả năng nói tiếng Anh của bản thân, nói nhiều và nói không sợ sai.

“Trước kia, em cứ nói, nói gần như vô thức. Có thể ngữ pháp của em sai nhưng em vẫn nói để có thể rèn luyện được tiếng Anh. Và đến bây giờ, mọi người nói gì em có thể dịch ra bằng tiếng Anh rồi”, Nhật Nam chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem