Thi cử
-
Hôm qua có rất nhiều tờ báo đăng bài viết phản ánh nỗi vất vả của các cán bộ in sao đề thi THPT, với cái tít “14 ngày không thấy mặt trời”.
-
Chỉ cần một tấm bạt, mấy bộ bàn ghế nhựa là có thể có ngay quán nước để phục vụ phụ huynh và thí sinh, thu về tiền triệu.
-
Suốt nhiều năm trời, tiến sĩ Hubert Petit không ngừng học và ông đã nhận được 33 tấm bằng đại học, nắm giữ kỷ lục Guiness thế giới.
-
Trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2017 đã được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ. Do đó, thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm về mức đồ đồng đều của 24 mã đề của đề thi năm nay.
-
Để đảm bảo tốt hơn sự công bằng, minh bạch, khác với các năm trước, năm nay, Bộ GD ĐT chủ trương không bố trí thanh tra cắm chốt tại các điểm thi THPT quốc gia trên cả nước.
-
Có thiết bị vỏ máy tính, nhưng ruột là điện thoại iPhone, có thể chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài và nhận giải đề từ ngoài gửi vào.
-
Còn đúng 10 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia sẽ chính thức diễn ra. Đây là năm đầu tiên thực hiện nhiều thay đổi trong tổ chức thi cử, chính vì vậy, việc “tiếp sức” thí sinh (TS) đi thi cũng có nhiều thay đổi.
-
Mỗi năm, cứ đến thời điểm mặt đất biến thành một cái chảo lửa, thì học sinh cả nước lại tất bật bước ra từ các lò luyện để phấp phỏng bước vào một cái lò thiêu còn khủng khiếp hơn- lò thi.
-
Bằng lòng hiếu học hiếm có, Nguyễn Khuyến vượt qua nghịch cảnh của cậu học trò nghèo để đỗ đầu cả 3 kỳ thi.
-
Để phát hiện và sử dụng nhân tài, hai phương thức chính được các triều đình phong kiến Việt Nam là tiến cử hoặc bảo cử và thi cử.