Thi cử
-
Điều lo lắng đầu tiên mà nhiều phụ huynh cũng như thí sinh nghĩ tới, đó chính là nơi ăn, chốn nghỉ trong những ngày thi. Việc tìm kiếm chỗ trọ sạch sẽ, gần trường và đảm bảo an ninh không phải là đơn giản với những người lần đầu đặt chân lên thành phố.
-
Theo tờ Business Inside, một thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang chuyển sang sử dụng công nghệ không người lái để “triệt tiêu” gian lận trong thi cử.
-
Ngày 6.6 tới đây, hơn 9.2 triệu sĩ tử Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi Gaokao - kỳ thi đại học lớn nhất tại nước này. Áp lực, khắc nghiệt luôn là những từ được nhắc đến khi nói về Gaokao khi hàng năm có không ít các trường hợp tự sát trước và sau mùa thi.
-
Cảnh sát miền Đông Ấn Độ hôm nay (30.3) tuyên bố đã bắt giữ khoảng 1.000 người thuê người thi hộ vào ngành cảnh sát trong vụ bê bối thi cử mới nhất ở nước này.
-
Loạt tranh như đưa người xem quay về thời học sinh siêu quậy cùng những trò nghịch ngợm, với cô chủ nhiệm 'bà la sát' nhưng luôn hết lòng vì học trò.
-
Nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, một trường đại học của Trung Quốc đã tổ chức những buổi thi ngoài trời theo "phương pháp nhà tù".
-
Tuy sử sách viết về thầy Trần Ích Phát, quê ở làng Triều Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương không nhiều, nhưng sự nghiệp dạy học đã làm cho tên tuổi của ông lưu danh muôn đời cùng sách sử.
-
Cảnh báo ô nhiễm không khí ở một số tỉnh, thành phố của Trung Quốc như Hà Bắc đã được nâng lên mức màu da cam, tức là mức nguy hiểm nghiêm trọng.
-
“Bộ GDĐT không gộp 2 kỳ thi làm 1 vì đó là phạm luật. Luật Giáo dục đại học cho phép các trường chủ động tuyển sinh. Các trường có quyền công bố phương án tuyển sinh riêng. Dư luận nói Bộ gộp 2 kỳ thi làm 1 là chưa đúng bản chất”.
-
Nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, GS Phạm Minh Hạc chỉ ra trong thông tư công bố quyết định chọn phương án kỳ thi quốc gia chung của Bộ GD&ĐT còn nhiều khúc mắc.