Thí sinh đăng ký thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu giảm mạnh

Thiên Tường Thứ bảy, ngày 28/05/2022 15:04 PM (GMT+7)
Có 2.300 thí sinh đăng ký dự thi vào trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), giảm gần 400 thí sinh so với năm ngoái.
Bình luận 0

Vừa qua, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc  gia TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi sau thời gian mở cổng đăng ký. 

Theo đó, số lượng thí sinh đăng ký vào trường năm nay là 2.300 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 595. Như vậy, năm nay tỷ lệ chọi vào trường là 1 học sinh chọi 3,9 học sinh.

So với nhiều năm trước, năm nay tỷ lệ chọi giảm khá mạnh. Trong năm 2020, 2021, trường có chỉ tiêu đầu vào là 600 học sinh, số hồ sơ đăng ký dự thi khoảng 2.700 em, tỷ lệ chọi trung bình là 1 chọi 4,5. Ở năm 2019, tỷ lệ chọi vào trường là 1 chọi 4,8; năm 2018 tỷ lệ này là 1 chọi 5.

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh

Trong năm học 2022 - 2023, Trường Phổ thông Năng khiếu có nhiều thay đổi trong phương thức tuyển sinh. Trường dừng tuyển sinh các lớp không chuyên, đồng thời mở thêm các lớp chuyên theo lĩnh vực.

Theo lãnh đạo nhà trường, nguyên nhân của việc dừng tuyển sinh lớp không chuyên là vì năm học 2022-2023, trường thực hiện đề án tự chủ được ĐH Quốc gia TP.HCM phê duyệt, thay thế vai trò của các lớp không chuyên bằng lớp chuyên theo lĩnh vực. Được biết, cách thức này cũng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng cho lớp 10 từ năm học 2022-2023.

Thí sinh đăng ký thi vào trường Phổ thông Năng khiếu giảm mạnh - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia thi tại trường Phổ thông Năng khiếu năm 2021 tại cơ sở quận 5, TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Việc ngừng tuyển sinh lớp không chuyên cũng là một tất yếu để trường bồi dưỡng các cá nhân ưu tú đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ của quốc gia, và điều này đã được khẳng định trong chiến lược phát triển của trường.

Theo đó, các lớp chuyên môn (chú trọng đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEM trong định hướng thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể liên quan đến môn học) gồm có 9 lớp: Toán (2 lớp), tiếng Anh (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp) và Ngữ văn (1 lớp).


Thí sinh đăng ký thi vào trường Phổ thông Năng khiếu giảm mạnh - Ảnh 2.

Thời gian thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm 2022. Ảnh: PTNK

Tổng chỉ tiêu là 315 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Địa điểm học tập tại Cơ sở 1, số 153 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Về các lớp chuyên lĩnh vực (bắt đầu tuyển sinh từ năm nay) sẽ gồm 6 lớp chuyên lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ (chú trọng nâng cao năng lực tư duy liên ngành trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và năng lực sử dụng công nghệ, kỹ năng số kết hợp với các chuyên đề giáo dục STEM để định hướng nghề nghiệp liên quan) và 2 lớp chuyên lĩnh vực Khoa học xã hội (chú trọng nâng cao năng lực tư duy liên ngành trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như một số ngành khoa học liên quan).

Tổng chỉ tiêu là 280 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Địa điểm học tập tại cơ sở 2, Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Năm nay, thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp chuyên tiếng Anh cao nhất là 993 em (2 lớp tiếng Anh), tỷ lệ chọi là 1 chọi 14. Đối với lớp chuyên Toán, có 672 thí sinh đăng ký (2 lớp Toán), tỷ lệ chọi là 1 chọi 9,6. Đây là hai lớp có tỷ lệ chọi cao nhất của trường.

Kỳ thi tuyển sinh vào trường Phổ thông Năng khiếu sẽ được tổ chức vào ngày 4, 5, 6/7. Thí sinh bắt buộc phải thi 4 bài. Trong đó, ba bài thi môn không chuyên là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh và một bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên trong bài thi môn chuyên tự chọn. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần đảm bảo lựa chọn một môn trong mỗi nhóm tổ hợp Toán - Ngữ văn và Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.
Về hình thức thi, bài thi môn không chuyên sẽ gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn chuyên chỉ thi tự luận. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Về hệ số bài thi: Điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem