Những trường đại học có điểm chuẩn tăng “chóng mặt”, cao nhất tới 11 điểm

Thứ sáu, ngày 17/09/2021 06:22 AM (GMT+7)
Năm nay ghi nhận mức điểm chuẩn tăng “kỷ lục”, có những ngành thí sinh không thể ngờ tới khi tăng từ 9-11 điểm. Vì thế, thí sinh 26-27 điểm vẫn có thể trượt nhiều nguyện vọng.
Bình luận 0

Tăng 9-11 điểm là những ngành nào?

Tại Hà Nội, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có mức điểm tăng sốc nhất.

Những trường đại học có điểm chuẩn tăng “chóng mặt”, cao nhất tới 11 điểm - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh Công nghệ hai năm qua. Ảnh: Lao Động

Qua ghi nhận cho thấy, điểm chuẩn tăng cao nhất của trường là ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành, tăng từ 15,05 điểm năm 2020 lên 26 điểm năm 2021, tăng 10,95 điểm.

Tiếp đến là ngành Tài chính – Ngân hàng với 10,05 điểm, sau đó là ngành Công nghệ thông tin, tăng 10 điểm.

Nếu như năm 2020, điểm chuẩn của trường chỉ tầm trung từ 15-hơn 22 điểm thì năm nay đã vọt lên từ 18-26 điểm, trong số đó, 11 ngành của trường tăng 8 điểm trở lên so với năm ngoái.

Tại Đại học Tài nguyên và Môi trường, điểm chuẩn cũng làm thí sinh "thót tim".

Nếu như năm ngoái, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của trường xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, C00, D01 năm 2020 chỉ 16 điểm, thì năm nay tăng 10 điểm, lên mức 26 điểm – điểm cao nhất trường.

Năm 2020, điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là 21 điểm (ngành Quản trị kinh doanh và Marketing).

Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Giáo dục chính trị xét tổ hợp C20 tăng 9 điểm, điểm chuẩn khối D01 của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tăng cao hơn năm 2020 tới 7,25 điểm.

Tại TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang cũng có điểm trúng tuyển một số ngành tăng mạnh như Thiết kế thời trang (9 điểm), Thiết kế đồ họa (8 điểm), Quan hệ công chúng (5,5 điểm).

Xuất hiện mức điểm chuẩn "vượt trần"

Nếu như năm ngoái, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với 30 điểm tuyệt đối thì năm nay, điểm chuẩn "vượt trần" đã xuất hiện.

Năm nay, ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn khối C00 (Văn, Sử, Địa) tiếp tục lên tới 30 điểm. Kế đến là ngành Đông Phương học lấy điểm chuẩn khối C00 là 29,8 điểm.

Với ngành Hàn Quốc học, theo lý giải từ nhà trường, những năm gần đây luôn có mức điểm chuẩn cao từ 30 do đây là ngành thu hút sự quan tâm lớn của học sinh THPT trong khi chỉ tiêu không nhiều.

Ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện chính trị Công an nhân dân điểm chuẩn cao nhất lên tới 30,34 điểm ở tổ hợp C00, dành cho nữ. Tổ hợp này không tính hệ số, vì vậy, nếu không có điểm ưu tiên thì thí sinh đạt điểm 10 mỗi môn vẫn trượt.

Ngành Sư phạm Ngữ văn (chất lượng cao) của Đại học Hồng Đức lấy điểm chuẩn "cao ngất" 30,5. Với mức điểm này, thủ khoa khối C00 năm 2021 (tổng điểm thi 29,25) cũng không thể trúng tuyển nếu không có điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Theo Bộ GDĐT số ngành giữ nguyên hoặc tăng/giảm tới 3 điểm chiếm 86% (trong 3.259 mã ngành). Số ngành tăng từ 9 - 11 điểm là 30 ngành, chưa tới 1%. Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên có 265 ngành (8%), trong đó riêng khối Kỹ thuật - Công nghệ (70) và Sư phạm (64) đã chiếm tới 50%, sau đó tới khối Kinh doanh và Quản lý (42), Xã hội nhân văn (32), Pháp luật (10).

Bộ GDĐT cho rằng có 3 nguyên nhân tăng điểm chuẩn: điểm bài thi tiếng Anh (tăng hợp lí); số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng mạnh, giới hạn chỉ tiêu của các trường top đầu; xu hướng chọn ngành.

A.T (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem