Thí sinh đội mưa hối hả tới điểm thi môn Vật lý

Chang Liễu Thứ ba, ngày 26/06/2018 09:39 AM (GMT+7)
Mưa rả rích suốt đêm kéo dài tới sáng sớm 26.6 tại Lạng Sơn đã khiến nhiều thí sinh vất vả khi phải đội mưa đến điểm thi môn đầu tiên của ngày thi thứ hai, kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Bình luận 0

Ghi nhận của Phóng viên tại điểm thi trường THPT Việt Bắc (Lạng Sơn), do mưa rả rích kéo dài nên hầu hết các thí sinh đều đã chủ động đến sớm hơn, vội vã đến điểm thi cho đúng giờ.

img

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thí sinh phải đội mưa đến phòng thi.

img

Nhiều thí sinh chủ quan đã không mang theo mũ áo và ô phải chạy vội vã vào phòng thi.

img

Những bước chân của các sĩ tử trở nên vội vã hơn, nhanh chóng hơn.

img

Do thời tiết mưa kéo dài cả đêm nên nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con đến phòng thi từ rất sớm.

Em Ngô Thu Hà tại điểm thi trường THPT Việt Bắc cho biết: "Đêm qua mưa suốt đêm, đến sáng nay vẫn chưa tạnh mưa, nhà cách trường khoảng 5-6km nên từ sáng bố mẹ đã chủ động đưa em tới trường. Sáng nay thi môn Vật lý em mong là đề sẽ vừa sức".

Bên cạnh một số thí sinh chuẩn bị sẵn áo mưa mang theo thì vẫn có thí sinh chủ quan nên chịu ướt vào phòng thi. Đúng 7h30 phát đề thi môn Vật Lý cho đến lúc hiệu lệnh tính giờ làm bài vang lên, không có một thí sinh nào đến muộn. Trong buổi sáng hôm nay, sẽ có 3 môn thi được hoàn thành đó là Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Ngày thi đầu tiên có hơn 9.000 thí sinh tỉnh Lạng Sơn tập trung tại 18 điểm thi trên địa bàn để làm thủ tục bước vào kỳ thi chính thức của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Toàn tỉnh có 77 thí sinh không dự thi, trong đó có 8 thí sinh miễn thi, 16 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 7 thí sinh có điểm bảo lưu và 46 thí sinh bỏ thi, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem