Thí sinh nên tham dự bao nhiêu kỳ thi riêng xét tuyển đại học?

Chủ nhật, ngày 12/03/2023 07:11 AM (GMT+7)
Mặc dù có nhiều kỳ thi riêng được tổ chức làm nhiều đợt, nhưng mỗi cuộc thi sẽ có yêu cầu khác nhau, thí sinh nên cân nhắc kỹ lựa chọn của mình.
Bình luận 0
Thí sinh nên tham dự bao nhiêu kỳ thi riêng xét tuyển đại học? - Ảnh 1.

Mặc dù có nhiều kỳ thi riêng được tổ chức làm nhiều đợt, nhưng mỗi cuộc thi sẽ có yêu cầu khác nhau, thí sinh nên cân nhắc kỹ lựa chọn của mình.

Mặc dù năm 2022, tỉ lệ thí sinh nhập học trên toàn quốc theo hình thức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do cơ sở đào tạo tự tổ chức để xét tuyển chỉ chiếm 1,31% nhưng tính đến thời điểm hiện tại con số các kỳ thi riêng vẫn tăng lên, đã có đến hơn 10 kỳ thi cùng với đó là hàng chục trường đại học khác trên cả nước cũng sử dụng kết quả của các kỳ thi này làm căn cứ xét tuyển.

Thi riêng để lựa chọn những thí sinh phù hợp nhất

Cụ thể các cơ sở đào tạo công bố sẽ tự tổ chức kỳ thi bao gồm: Đại học Quốc gia Tp.HCM, Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Tp.HCM, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kỳ thi của Bộ Công an và Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Sài Gòn. Trong số này có khoảng 1/2 số kỳ thi được tổ chức thi trên máy tính, số còn lại làm bài trực tiếp trên giấy.

Các kỳ thi riêng sẽ giúp mở rộng cánh cửa vào đại học song cũng không ít băn khoăn về tính hiệu quả và có quá nhiều kỳ thi có khiến gây áp lực lên thí sinh?

Thí sinh nên tham dự bao nhiêu kỳ thi riêng xét tuyển đại học? - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học.

Về vấn đề này trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, đối với các kỳ thi độc lập đã được quy định rõ trong quy chế tuyển sinh, các cơ sở đào tạo phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện mới được tổ chức thi riêng. Theo bà Thuỷ điều này tạo ra cơ hội cho các trường trong việc tự chủ tuyển sinh đúng theo Luật Giáo dục.

Ở đây, kỳ thi riêng vẫn cần thiết để đáp ứng cho nhóm trường có mức độ cạnh tranh cao, có nhu cầu tuyển sinh những học sinh có năng lực, phù hợp với chương trình đào tạo của mình, “Việc đánh giá riêng rất cần thiết dù chỉ lựa chọn được ít thí sinh”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học bày tỏ.

Về tính hiệu quả của tổ chức thi riêng, cũng như chất lượng của thí sinh thông qua phương thức xét tuyển này, bà Thuỷ cũng cho rằng tất cả các trường khi đưa ra phương thức xét tuyển đều tính đến sự hiệu quả, chủ động so sánh phương thức tuyển sinh đầu vào với kết quả học tập của các em tại trường. Cùng với đó, để đảm bảo các cơ sở đào tạo nên phối hợp để tổ chức kỳ thi hơn là thi riêng lẻ gây phân tán, lãng phí nguồn lực.

Không nên thử sức với nhiều kỳ thi

Tổ chức các kỳ thi riêng là để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh của từng trường, nhưng với các thí sinh cần cân nhắc kỹ nguyện vọng để đăng ký tham gia, tránh tạo áp lực, gây tốn kém.

“Với quá nhiều kỳ thi cũng sẽ làm cho thí sinh hoang mang, chúng tôi khuyến cáo các em chỉ nên tham dự 1-2 kỳ thi riêng bởi tính chất các kỳ thi của các trường là rất khác nhau, thí sinh không cần thiết tham dự quá nhiều kỳ thi vì có thể không đúng với nguyện vọng khi xét tuyển”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Bộ GD&ĐT cũng cho rằng các trường đều có chỉ tiêu để xét kết quả thi tốt nghiệp THPT do đó các em nên tập trung toàn lực thi thật tốt kỳ thi quan trọng này chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn.

Thí sinh nên tham dự bao nhiêu kỳ thi riêng xét tuyển đại học? - Ảnh 3.

Tham gia nhiều kỳ thi đánh giá sẽ không đem lại hiệu quả (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng lưu ý với thí sinh năm nay cần đặc biệt nghiên cứu kỹ các đề án tuyển sinh của các trường đại học công bố, hiểu rõ quy chế tuyển sinh của các trường, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu công bố.

Trước đó, trao đổi với báo chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: “Các trường tổ chức các kỳ thi riêng theo yêu cầu đánh giá của từng trường, từng ngành. Các cơ sở đào tạo dù tuyển sinh theo phương thức nào rất cần có phân tích nhất là sau khi các em vào học từ đó đưa ra những phương thức phù hợp để xác định chỉ tiêu nhằm đảm bảo công bằng”.

Theo Thứ trưởng, thực chất các trường tổ chức kỳ thi với những đặc thù khác nhau vì vậy các em nên lựa chọn những kỳ thi phù hợp cho riêng mình. “Ngoài ra, kỳ thi được phân bổ ở 2 miền, từng vùng miền cũng chia theo lĩnh vực. Thí sinh cũng không nhất thiết phải tham dự nhiều kỳ thi, một kỳ thi tốt nghiệp THPT và môt kỳ thi riêng là đủ. Việc tham dự các kỳ thi nhiều sẽ tốn kém cả lệ phí, thời gian”, ông Sơn nói.

Theo báo cáo triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT quy chế tuyển sinh 2022 tiếp tục được áp dụng, tuy nhiên cần lưu ý năm 2023, cơ sở đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh cụ thể hoá quy chế của Bộ GD&ĐT

Năm nay, áp dụng điểm ưu tiên có hiệu lực khi điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ giảm dần.

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Bên cạnh đó, có một số điểm cần lưu ý, một số điểm mới và giải pháp để tiếp tục cải thiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2022.


Nguyễn HOa Trà (giaoducthoidai.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem