Thị trấn Giồng Riềng
-
10 năm trồng rau má, ông Trương Văn Đẹp (Tám Đẹp), 70 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) trở nên giàu có. Ai ngờ loại rau ngon này lại giàu đạm thực vật, bán tốt, giúp ông Đẹp bỏ túi hơn 1 tỷ đồng/năm.
-
Một nông dân tỷ phú ở Kiên Giang gắn bó với cây rau má hơn 10 năm. Từ mô hình trồng rau má, ông thu về hơn 1 tỷ đồng/năm.
-
Nhờ trồng lúa Nhật (ĐS1)để bán hạt giống, trong thời gian vừa qua mà nhiều hộ dân của hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ có cuộc sống khắm khá lên. Trong đó có gia đình anh Trần Phi Hùng ngụ tại khu phố Vĩnh Hoà, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
-
Với 1ha đất trồng khoai lang Bông Súng, mỗi năm lão nông Huỳnh Văn Thơm (Mười Thơm), ngụ khu phố 6, thị trấn Giồng Riềng (Giồng Riềng, Kiên Giang) thu nhập hơn 300 triệu đồng, trừ chi phí làm bờ bao, lên liếp, phân bón, lợi nhuận gần 150 triệu đồng. Trong khi đó, ở nhiều địa phương người trồng khoai lang năm được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa...
-
Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của hộ gia đình anh Danh Lý, ngụ khu phố Vĩnh Hòa, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được Hội Nông dân Thị trấn Giồng Riềng đánh giá cao, bởi năng suất ổi ổn định, cho thu nhập khá. Nhờ thực hiện mô hình sản xuất này, gia đình anh Danh Lý không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để.