Kiên Giang: Trồng ổi lê Đài Loan, nhẹ công chăm lại không dội chợ

Văn Đẹp-DTT (Cổng TTĐT huyện Giồng Riềng) Thứ bảy, ngày 09/02/2019 19:00 PM (GMT+7)
Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của hộ gia đình anh Danh Lý, ngụ khu phố Vĩnh Hòa, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được Hội Nông dân Thị trấn Giồng Riềng đánh giá cao, bởi năng suất ổi ổn định, cho thu nhập khá. Nhờ thực hiện mô hình sản xuất này, gia đình anh Danh Lý không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để.
Bình luận 0

Trước năm 2013, điều kiện kinh tế gia đình anh Danh Lý rất khó khăn. Cả gia đình anh có 05 người, canh tác trên phần đất chỉ vọn vẹn 2,5 công đất. Thời điểm đó, gia đình anh Danh Lý trồng rau màu, tuy nhiên không hiệu quả, đôi khi tiền thu hoạch một vụ rau màu không đủ để trang trải chi phí trồng mới vụ rau màu kế tiếp, thu nhập rất bấp bênh.

img

Ông Danh Lý ngụ khu phố Vĩnh Hòa, Thị trấn Giồng Riềng (bìa trái) chỉ những quả ổi lê Đài Loan đạt năng suất trên vườn ổi của mình.

Năm 2013 anh Danh Lý có dịp đi tỉnh Vĩnh Long, thấy nhiều nông dân ở Vĩnh Long phát triển kinh tế nhờ mô hình trồng ổi lê Đài Loan, anh học hỏi mô hình và quyết định chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi lê Đài Loan. Cuối năm 2013, anh Danh Lý cải tạo lại ao liếp trên phần đất gia đình, mua nhánh ổi giống ở Vĩnh Long trồng 280 gốc.

Chỉ 6 tháng sau, ổi bước đầu cho thu hoạch. Cũng theo anh Danh Lý, ổi của gia đình anh cho trái quanh năm, năng suất khá bền vững, ít bị tác động bởi thời tiết hay sâu bệnh. Thấy hiệu quả từ nghề này, anh Danh Lý trồng mới thêm 100 gốc ổi, nâng tổng số gốc ổi hiện có của gia đình là 380 gốc.

Anh Danh Lý cho biết: “Ổi lê Đài Loan rất dễ trồng, phát triển tốt trong điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương. Kỹ thuật trồng khá đơn giản, phù hợp nhất là đào ao, lên líp để trồng, nhằm đảm bảo ổi không bị ngập và có nước tưới trong mùa khô. Chăm sóc ổi khá nhàn, thu hoạch ổi dễ và ít tốn công sức, thị trường ổn định”.

img

Ông Danh Xù, ngụ cùng ấp với ông Danh Lý đang tưới nước cho vườn ổi lê Đài Loan của gia đình.

Hiện nay, mỗi ngày anh Danh Lý thu hoạch khoảng 60kg ổi, bán lẻ với giá 10.000 đồng/kg. Theo tính toán, mỗi tháng gia đình anh thu lãi từ vườn ổi khoảng 10 triệu đồng. Nhờ vườn ổi cho năng suất khá, năm 2015, gia đình anh Danh Lý vươn lên thoát nghèo.

Ngoài bán ổi trái, anh còn chiết nhánh ổi để bán, mỗi nhánh ổi giống chiết bán với giá 20.000 đồng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình trồng ổi, anh Danh Lý không ngại chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các hộ nông dân trong khu phố thực hiện hiện để cùng phát triển kinh tế.

Anh Danh Xù, ngụ cùng ấp chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm thuộc hộ nghèo của ấp. Gia đình chỉ có 1 công đất trồng màu, phải làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Thấy mô hình trồng ổi của anh Danh Lý hiệu quả, tôi đến học hỏi và được anh hướng dẫn tận tình. 01 công đất trồng màu tôi chuyển sang trồng ổi, nhờ đó gia đình tôi thoát nghèo”.

Ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn Giồng Riềng đánh giá: “Mô hình trồng ổi của anh Danh Lý khá hiệu quả, bởi năng suất khá cao và bền vững. Đầu ra của ổi lê Đài Loan cũng rất tốt, vì ổi ngon và được nhiều người chuộng mua. Sắp tới, Hội Nông dân thị Trấn Giồng Riềng phát huy vai trò cầu nối, nhân rộng mô hình trồng ổi của gia đình anh Danh Lý, để ngày càng có nhiều hội viên, nông dân Thị trấn Giồng Riềng biết đến mô hình này. Qua đó, cùng thực hiện mô hình để phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem