Thị trường BĐS Bình Dương đón hơn 1.000 căn hộ cao cấp bên cạnh sân golf

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 22/05/2020 11:28 AM (GMT+7)
Hơn 1.000 căn hộ cao cấp view sân golf sẽ được tung ra thị trường bất động sản Bình Dương, nâng tổng số sản phẩm nguồn cung của thị trường khu vực giáp ranh TP.HCM lên hơn 6.000 căn của năm 2020.
Bình luận 0

Trong quý 1/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố 8 dự án bất động sản đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, cung cấp cho thị trường gần 5.000 căn hộ.

Nếu so sánh về rổ hàng mới, Bình Dương đang vượt mặt TP.HCM với số dự án và lượng nhà ở đủ điều kiện pháp lý huy động vốn nhiều hơn.

Các dự án nhà ở tại Bình Dương đều tọa lạc tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Riêng Dĩ An và Thuận An là hai địa phương đã được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, kết nối thuận tiện về TP.HCM.

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đang dịch chuyển về Bình Dương để đầu tư, phát triển dự án khi quỹ đất tại TP.HCM đã trở nên hiếm hoi.

Bước sang quý 2, thị trường BĐS Bình Dương tiếp tục đón nhận thêm 1.100 căn hộ cao cấp, view sân golf với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

The Emerald Golf View

Dự án căn hộ The Emerald Golf View nằm cạnh sân golf Sông Bé.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lê Phong đã ký thoả thuận hợp tác với các đối tác để phát triển dự án căn hộ The Emerald Golf View ở thành phố Thuận An.

Dự án được triển khai trên diện tích đất khoảng 9.000m2, nằm ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, trực diện cổng chính VSIP1 và ngay sát siêu thị Aeon Mall.

The Emerald Golf View có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, cao 40 tầng, với tầm nhìn ôm trọn sân golf Sông Bé và sẽ trở thành khu căn hộ cao cấp đầu tiên tại Bình Dương.

The Emerald Golf View sẽ đưa ra thị trường gần 1.100 căn hộ diện tích từ 49 – 115m2 cùng hơn 50 tiện ích đẳng cấp 5 sao như sảnh đón, khu thương mại dịch vụ, hồ bơi tràn bờ, khu gym – gpa, BBQ, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không, khu chiếu phim ngoài trời…

Đặc biệt, khu căn hộ được ứng dụng hàng loạt công nghệ mới trong việc kiểm soát an ninh, phủ wifi miễn phí cho toàn bộ các khu vực công cộng…

"Hàng năm, lượng lao động nhập cư về Bình Dương khoảng 90.000 người, cùng với hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và hơn 1 triệu công nhân kỹ sư, kỹ thuật cao trong nước. Do đó, nhu cầu về nhà ở tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp thượng lưu để ở và cho thuê tại địa phương ngày một gia tăng chóng mặt", ông Bùi Ngươn Phong - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lê Phong chia sẻ.

Bình Dương gần đây nổi lên là điểm đến của những tập đoàn bất động sản lớn như Phát Đạt với dự án Grand View Bình Dương với tổng vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng, dự án Thuận An City của TBS Land hay các chủ đầu tư tên tuổi như Hưng Thịnh, An Gia...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem