Thị trường lao động
-
Theo chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, trong 5 năm tới, có 6 nhóm ngành sẽ phát triển mạnh. Đồng nghĩa với việc này, sẽ có những ngành nghề có dấu hiệu đi xuống.
-
Sau 10 năm ban hành, Luật Việc làm đã góp phần hoàn thiện chính sách, hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế triển khai đã bắt đầu có những điểm không còn phù hợp cần điều chỉnh. Tới đây, Bộ LĐTBXH sẽ tập trung sửa đổi luật này ở 4 nội dung lớn.
-
Giá vàng hôm nay 4/2: Giá vàng thế giới tiếp đà "lao dốc" không phanh sau báo cáo việc làm Mỹ. Trong nước, giá vàng cũng đảo chiều giảm với mức giảm cao nhất 300.000 đồng/lượng.
-
Đây là lưu ý của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra sáng nay, ngày 1/2.
-
Theo dự báo, kinh tế năm 2023 sẽ hồi phục, doanh nghiệp có nhiều đơn hàng, lao động có việc làm bền vững. Ngay từ đầu năm, hơn 90% lao động đã quay trở lại làm việc, báo hiệu tín hiệu lạc quan...
-
Thông qua hội thảo "Tiếp cận thị trường lao động theo phương pháp châu Âu", sinh viên có cái nhìn đầy đủ, cụ thể và có hướng tiếp cận chính xác vào thị trường lao động trong và ngoài nước cũng như giúp những nhà quản lý giáo dục, các giảng viên tìm ra phương pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu quốc tế.
-
Trong báo cáo Vietnam at a glance vừa công bố, Ngân hàng HSBC cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á công bố số liệu năm 2022 với những con số ấn tượng cho một năm đầy thách thức.
-
Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường việc làm trong năm 2023 vẫn có những khó khăn nhưng sẽ sớm phục hồi vào quý II và quý IV của năm 2023 cùng với những tín hiệu tích cực hơn từ tình hình kinh tế - chính trị của thế giới.
-
Ngày 16/12, Thủ tướng đưa ra 4 công điện về thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản và lao động việc làm. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022, ông thẳng thắn bộc bạch lý do… vì "có vấn đề nổi lên, trong khi các Bộ các ngành ì ạch quá, buộc Chính phủ phải đôn đốc".
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.