Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh, lớn nhất ASEAN trong năm 2022

Khải Phạm Thứ năm, ngày 01/12/2022 07:28 AM (GMT+7)
Sau 10 tháng năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ và lớn nhất khu vực ASEAN.
Bình luận 0

Việt Nam là một trong những thị trường ô tô phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực ASEAN trong thời gian gần đây. Điều đó không chỉ thể hiện qua doanh số bán hàng mà còn là sự quan tâm của các thương hiệu khi liên tục ra mắt sản phẩm mới.

Đặc biệt, có những mẫu xe chưa ra mắt thế giới nhưng hãng xe đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên. Nhờ đó, khách hàng Việt có những cơ hội trải nghiệm xe hoàn toàn mới và so với khoảng 5-6 trước đây.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng hơn 50% lớn nhất ASEAN trong năm 2022 - Ảnh 1.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng ấn tượng. Ảnh Khải Phạm.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội ôtô Đông Nam Á (AAF), kết thúc 10 tháng năm 2022, thị trường Việt Nam tiêu thụ 322.963 xe đạt mức tăng trưởng 52,2%. Cũng theo AAF, mức tăng trưởng trên ghi nhận cao nhất trong các nước khu vực ASEAN.

Đặc biệt, doanh số bán hàng trên chưa bao gồm những hãng xe như Hyundai, VinFast vì không thuộc VAMA. Đây là 2 hãng xe có doanh số cao ở Việt Nam nên mức tăng trưởng trên vẫn chưa phản ánh thực tế mức tiêu thụ của người dùng trong nước.

Theo AAF, bảng doanh số tiêu thụ xe mới và mức tăng trưởng sau 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ 2021, cụ thể như sau:

Quốc giaDoanh số (xe)Mức tăng trưởng
 so với năm 2021 (%)

Indonesia 

851.413

21,1

Thái Lan  

750.597

25,9

Malaysia  

577.902

50,7

Việt Nam 

322.963

52,2

Philippines 

280.300

30,9

Singapore 

35.678

-30,1

Myanmar 

6.730

-14,5

Nhìn vào bảng doanh số trên, có thể thấy Indonesia vẫn là thị trường có sức tiêu thụ cao nhất khu vực ASEAN sau 10 tháng đầu năm 2022 với 851.413 xe. Thị trường Indonesia cũng có mức tăng trưởng khá ấn tượng đến 21,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cộng sau 10 tháng năm 2022, các quốc gia ASEAN đã tiêu thụ hơn 2,8 triệu chiếc, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2021.

Xếp sau là những thị trường như Thái Lan và Malayia. Trong khi đó, Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất 52,2% so với cùng kỳ 2021 khi đã có 322,963 xe đến tay khách hàng.

Cuối năm sẽ là thời điểm tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam khi người dân có nhu cầu mua xe lớn để chơi Tết Nguyên đán. Điều này sẽ giúp doanh số của thị trường Việt Nam tăng trưởng với những con số được dự đoán ấn tượng hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem