Thị trường tết
-
Cho ra thị trường Tết khoảng 600 trái dưa hấu tạo hình thỏi vàng và hình vuông, trong đó có 100 cặp loại 1, còn lại là loại 2. Tuy nhiên, mới 24 Tết (ngày 15/1), số dưa hấu độc lạ của ông Trần Văn Cưng (58 tuổi, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã được thương lái mua hết.
-
Tiếng gọi nhau í ới của công nhân để chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết đã làm sôi động vùng quê Cà Mau.
-
Tại Hà Tĩnh, các sản phẩm liên quan đến nhung hươu, lợn rừng được xem là hàng xa xỉ, có giá thành cao, thị trường đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, dù nhiều khách hàng tìm đến các cơ sở nhằm “đặt cọc” tiền để mua nhưng đều ngậm ngùi đi về vì hết hàng.
-
Do nhu cầu thị trường Tết cổ truyền tăng cao, trong khi đó thất mùa nên hiện nay, trái xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang khan hàng, sốt giá.
-
Thời điểm này thương lái bắt đầu nhộn nhịp đến gom hoa, xuất tới nhiều đầu mối trong và ngoài tỉnh phục vụ thị trường Tết, khiến làng hoa ven QL20 tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai trở nên nhộn nhịp.
-
Ông Bùi Văn Công, ngụ ấp Lợi Thuận (xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là một trong những người tiên phong chuyển sang trồng mai vàng. Hiện nay, diện tích vườn mai vangf của ông đã được mở rộng trên 10 ha, trong đó, nhiều cây mai có giá trị lớn đến vài trăm triệu đồng.
-
Một cặp dưa hấu tạo hình thỏi vàng, in chữ 'Tài - Lộc' có giá bán 1,5 triệu đồng, được nhiều khách hàng tại TP.HCM ưa chuộng.
-
Dù trên thị trường có nhiều loại bánh kẹo mới thu hút nhiều khách hàng nhưng vào mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, nhiều người Hà Nội vẫn dành chút thời gian để ghé qua làng Xuân Đỉnh (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mua hộp mứt thắp hương cho đủ đầy hương vị Tết cổ truyền.
-
Làng ở Vĩnh Long có 32.000 cây mai cổ thụ, người lặt lá cứ lặt, người mang mai Tết ra chợ bán cứ bán
Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, như thường lệ, thời điểm này, nhà vườn trồng mai vàng ở làng mai vàng Phước Định, thuộc ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long lại tất bật cho vụ mai Tết. -
Bò giàng, lạp xưởng, rượu cần, rượu men lá… là đặc sản miền tây xứ Nghệ được người dân miền xuôi ưa chuộng, tiêu thụ mạnh vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều nơi cháy hàng.