Thị trường tiền tệ
-
Lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế năm 2023 đạt hơn 13,5 triệu tỷ đồng, đây là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.
-
Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD (tăng 3,5%), cao nhất từ trước đến nay.
-
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này những năm trước khối ngành tài chính - ngân hàng đã xôn xao “khoe” thưởng tết. Tuy nhiên, năm nay tình hình lại khá im ắng.
-
Lãi suất đang giảm, song sức hấp thụ vốn của nền kinh tế khá yếu khi sức cầu giảm, vì vậy, dư địa cho vay nhiều khả năng vẫn khó tăng trong mùa cao điểm cuối năm.
-
Bất chấp nỗ lực giảm lãi suất cùng nhiều gói tín dụng ưu đãi để tăng cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhiều ngân hàng vẫn “ế vốn”.
-
Ngân hàng Nhà nước đã hút về 30.000 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu. Theo giới phân tích, động thái này có thể được xem như là một cách thức nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống, và không đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đảo chiều chính sách tiền tệ.
-
Theo chuyên gia chứng khoán, khả năng thị trường giảm điểm mạnh phiên đầu tuần hôm nay đến từ sự dẫn dắt của các “cá mập”, để đạp thị trường đi xuống.
-
Sự ổn định của các ngân hàng tại Mỹ bị tác động đáng kể sau khi ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) phá sản.
-
Tết Nguyên đán Quý Mão: Ngân hàng Nhà nước liên tục ế vốn trên thị trường mở, lãi suất qua đêm giảm sâu... là hai trong những chỉ báo cho thấy hệ thống ngân hàng đang trở về giai đoạn thừa tiền.
-
Chiến lược gia Redmond Wong nhận định việc First Citizens mua lại các khoản tiền gửi và khoản vay của SVB không thể giúp giải quyết vấn đề số một mà hệ thống ngân hàng Mỹ đang phải đối mặt.