Phụ huynh Hà Nội "sốt xình xịch" sau khi tỉnh đầu tiên công bố phương án thi vào lớp 10 năm 2024

Tào Nga Thứ bảy, ngày 04/11/2023 11:46 AM (GMT+7)
"Có thể mọi người cho rằng phụ huynh như chúng tôi đang lo lắng quá, nhưng sự thực đúng là như vậy. Con học đêm học ngày đến phát ốm", anh Nguyễn Ngọc Dũng, phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay nói.
Bình luận 0

Hưng Yên giảm hai môn thi vào lớp 10 năm 2024

Mới đây, Hưng Yên là địa phương đầu tiên công bố phương án thi lớp 10 công lập, với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, giảm hai môn so với trước.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Hưng Yên công bố, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 dự kiến diễn ra vào tháng 6. Thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Hưng Yên sẽ thi thêm môn chuyên.

Thời gian làm bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lần lượt là 90, 120 và 60 phút. Trong đó môn Toán, Tiếng Anh thi trắc nghiệm, môn Văn thi tự luận. Nội dung thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu lớp 9.

Phụ huynh Hà Nội sốt xình xịch khi tỉnh đầu tiên công bố phương án thi vào lớp 10 năm 2024  - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2023 ở Hà Nội. Ảnh: GK

Như vậy, số môn thi lớp 10 của Hưng Yên năm nay giảm 2 môn. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh này diễn ra với 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Tổ hợp. Bài tổ hợp gồm ba môn Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (chọn ngẫu nhiên một trong ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (chọn ngẫu nhiên một trong ba môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Trước khi giảm môn thi, cùng với Ninh Bình và Vĩnh Phúc, Hưng Yên là địa phương tổ chức thi vào lớp 10 với nhiều môn nhất cả nước.

Hà Nội mong ngóng bỏ môn thi thứ 4

Ngay sau khi Hưng Yên công bố phương án thi, nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh có con em thi vào lớp 10 năm nay thêm sốt ruột. Học kỳ 1 của năm học lớp 9 dần trôi qua, phương án thi thế nào, bao nhiêu môn, có bỏ môn thi thứ 4 không?... đang là mối quan tâm của nhiều người.

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2024 - 2025, dự kiến có 134.942 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, tăng 5.732 học sinh so với năm học 2023 - 2024. Về quy mô trường THPT công lập, so với năm học 2023 - 2024 (không tính trường công lập tự chủ), năm học 2024 - 2025, dự kiến Hà Nội có 121 trường, tăng 2 trường.

Phụ huynh Hà Nội "sốt xình xịch" sau khi tỉnh đầu tiên công bố phương án thi vào lớp 10 năm 2024  - Ảnh 2.

Con trai anh Dũng đang học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Ngọc Dũng, ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, có con đang học lớp 9 tại Trường THCS Phù Đổng, cho hay: "Tâm lý cả gia đình căng thẳng ngay từ khi theo dõi học sinh thi vào lớp 10 năm ngoái. Năm nay dự tính lượng thí sinh Hà Nội tăng gần 6.000 em trong khi số trường THPT chỉ tăng thêm 2. Nếu đề thi có độ khó dễ tương ứng như năm ngoái thì học sinh đạt tầm 8 điểm/môn khá mong manh giữa trượt và đỗ. Học sinh khá giỏi (không nói giỏi xuất sắc) mà con nhà nghèo thì cơ hội đi học với cấp 3 chưa bao giờ khó như bây giờ.

Có thể mọi người cho rằng phụ huynh như chúng tôi đang lo lắng quá, nhưng sự thực đúng là như vậy. Chúng tôi đã phải thu xếp các công việc không liên quan để tập trung hỗ trợ con. Học đêm học ngày đến phát ốm. Nếu không dành được suất công lập thì với những gia đình nông thôn như chúng tôi khó lòng đủ chi phí học các trường tư chi phí đắt đỏ. Trung tâm GDTX thì tập trung các bạn học lực yếu nên đó cũng là môi trường các con không tích cực phấn đấu tiếp. Nói chung, phải dùng một câu đầy đủ: Cả gia đình hết sức lo lắng và luôn treo lơ lửng trong đầu là con mình có đỗ được THPT hay không".

Từ lý do trên, anh Dũng bày tỏ mong muốn kỳ thi vào lớp 10 năm nay cũng như những năm sau đó chỉ thi 3 môn và công bố sớm. Đến tháng 3 mới công bố là muộn khiến học sinh quá gượng ép, nhồi nhét, chạy đua, không đúng thực chất suốt các năm cấp 2, thậm chí may hơn khôn nếu trúng tủ.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả cuốn sách "Tư vấn thi vào 10" và "Cùng con vượt qua các kỳ thi", cho hay: "Việc tỉnh Hưng Yên công bố thi 3 môn sớm có hiệu ứng tích cực, giúp học sinh lứa 2k9 học và ôn có trọng tâm, giúp giảm tải áp lực thi cử, điều mà cho đến nay nhiều địa phương nhìn nhận là vấn đề cần quan tâm".

Anh Phúc cho biết thêm, theo kế hoạch, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố các môn thi vào cuối tháng 3 năm 2024. Mặc dù hiện nay học sinh đã hoàn thành thi giữa kỳ, tuy nhiên trên nhiều diễn đàn, phụ huynh có con thi vào lớp 10 đã bày tỏ quan điểm nên bỏ môn thi thứ 4 bởi nhiều nguyên nhân. Ngoài ra, môn thi được công bố muộn không những gây áp lực cho phụ huynh và học sinh, khiến thị trường tràn lan sách tham khảo. Trong khi đó, hiệu quả thật sự để đánh giá năng lực của các con không phụ thuộc vào môn thi thứ 4, nếu không muốn nói là sự lãng phí từ việc tổ chức thi thêm một môn.

Khi Sở GDĐT công bố môn thứ 4, hầu hết thí sinh đều tranh thủ nhồi nhét kiến thức, nhưng điểm môn thi không phản ánh đúng kết quả 9 năm học tập. 

Mặt khác, lứa học sinh 2k9 sẽ là những thí sinh học và thi theo phương thức cũ. Việc thi ba môn giống như kỳ thi vào 10 năm học 2022-2023 là việc khiến bao gia đình mong mỏi. Theo đánh giá sơ bộ, dù thi 3 môn hay 4 môn, ước tính chỉ có khoảng 60% thí sinh sẽ được tuyển vào trường THPT công lập, 21% số thí sinh tuyến vào trường THPT tư thục, 10% thí sinh tuyển vào Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và khoảng 9% số thí sinh tham gia học nghề. Khi suất vào công lập không tăng, việc thi thêm một môn không làm tăng thêm chất lượng đầu vào.

"Giảm tải chương trình học nên chăng bắt đầu từ chính việc giảm bớt môn thi, bởi kỳ thi vào 10 luôn được đánh giá là khốc liệt, khiến cả phụ huynh và thí sinh bị áp lực tâm lý không đáng có. Trong những kỳ thi vào 10 gần đây, Sở GDĐT Hà Nội hướng tới việc giảm áp lực cho thí sinh. Điển hình như kỳ thi vào 10 năm học 2022-2023, Sở đã quyết định thi 3 môn, một quyết định khiến phụ huynh và học sinh lứa 2k8 cùng dư luận xã hội đồng tình. Thiết nghĩ trong kỳ thi vào 10 năm nay, Sở GDĐT Hà Nội hãy chọn phương án thi 3 môn. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và thí sinh".

Theo quy chế của Bộ GDĐT, việc tuyển sinh lớp 10 công lập được giao cho các địa phương. Sở GDĐT là cơ quan tham mưu, trình UBND tỉnh, thành phê duyệt số môn, hình thức thi hoặc xét tuyển.

Hàng năm, các tỉnh, thành thường tổ chức kỳ thi "hai trong một", tức sử dụng 2-3 môn thi chung (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) để tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên, thí sinh nào thi trường chuyên chỉ làm thêm bài thi môn chuyên tương ứng.

Năm 2023, hầu hết địa phương thi ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hưng Yên dùng bài tổ hợp, gồm tiếng Anh và một số môn khác. Số ít như Đồng Tháp, Gia Lai, Lâm Đồng xét học bạ.

Tại khung kế hoạch năm học 2023-2024, Bộ yêu cầu các địa phương phải xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh trước ngày 30/6, hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước 31/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem