Thiên thạch bằng 65.000 bom nguyên tử có thể sớm đâm vào Trái đất

Đăng Nguyễn - RT Chủ nhật, ngày 20/01/2019 13:55 PM (GMT+7)
Thiên thạch Apophis có nguy cơ đâm vào Trái đất ở tốc độ 7,43 km/giây, các nhà khoa học Nga cảnh báo.
Bình luận 0

img

Thiên thạch khổng lồ có thể đâm vào Trái đất năm 2068.

Theo RT, thiên thạch mang tên của một vị thần tà ác Ai Cập, nổi tiếng với bóng đêm và sự tàn phá, sẽ áp sát Trái đất ở khoảng cách 37.600km vào năm 2029. Khoảng cách này chỉ bằng một phần mười khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Các nhà khoa học Nga ở Đại học St. Petersburg dự đoán thiên thạch có đường kính 370 mét này sẽ quay trở lại vào năm 2068. Lần này, nó có thể đâm vào Trái đất ở tốc độ 7,43 km/giây.

Các nhà khoa học nhận định, sau khi vượt qua Trái đất vào năm 2029, quỹ đạo của Apophis sẽ bị biến đổi mạnh bởi lực hấp dẫn, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm ở lần sau.

Kể từ sau năm 2029, có hàng trăm khả năng để Apophis đâm vào Trái đất và kịch bản nguy hiểm nhất xảy ra vào năm 2068, các nhà khoa học Nga nhận định. Để có thể đâm vào Trái đất, thiên thạch này cần đi đúng vào một quỹ đạo được các nhà khoa học phác họa kể từ thời điểm sau năm 2029.

Các nhà khoa học hiện vẫn tích cực quan sát để xem liệu nó dấu hiệu sẽ thực sự đâm vào Trái đất hay không. Nhóm nghiên cứu Nga sẽ công bố nghiên cứu trong một sự kiện ở Moscow vào tháng này.

Thiên thạch khổng lồ này có thể tạo ra một miệng núi lửa rộng chừng 2km và sâu khoảng 518m. Vụ va chạm sẽ tương đương vụ nổ 880 triệu tấn TNT hoặc bằng 65.000 lần vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Thiên thạch nổ trên không, xóa sổ nền văn minh ngàn năm trên Trái đất

Thiên thạch từng xóa sổ một nền văn minh trên Trái đất cách đây 3.700 năm, nung chảy mọi thứ ở nhiệt độ 4.000 độ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem