Thiên thạch mạnh như bom hạt nhân 50 megaton sắp đâm vào Trái đất?

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ ba, ngày 27/11/2018 09:55 AM (GMT+7)
Thiên thạch khổng lồ có sức mạnh của bom hạt nhân 50 megaton có thể đâm vào Trái đất trong tương lai gần.
Bình luận 0

img

NASA cảnh báo về khả năng thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái đất.

Theo Daily Star, NASA nói thiên thạch khổng lồ tên 2018 LF16 với kích thước 213 mét có nhiều khả năng va chạm với Trái đất.

Khả năng đầu tiên đến chỉ trong vòng 5 năm tới, tức là vào ngày 8.8.2023. Những lần va chạm tiềm tàng khác có thể xảy ra vào ngày 3.8.2024 hoặc 1.8.2025.

Thiên thạch này lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 16.6. Nó lao đi trong vũ trụ với tốc độ hơn 54.000 km/giờ. Kích thước lớn cùng tốc độ cao khiến thiên thạch này đủ tạo ra sức công phá 50 megaton, tương đương bom Sa hoàng (Tsar Bomba) mạnh nhất trong lịch sử loài người.

img

Thiên thạch khổng lồ ước tính có sức công phá bằng bom hạt nhân mạnh nhất lịch sử.

Dù có khả năng đâm vào Trái đất nhưng NASA nói tỉ lệ này vẫn chỉ là 1/30 triệu. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ hiện vẫn đang theo dõi sát sao thiên thạch này.

Hệ Mặt trời có vô số thiên thạch, lớn nhất có thể lên tới vài km. Nhân loại ngày nay đủ khả năng theo dõi hướng đi của 90% số thiên thạch này.

Lần cuối cùng có thiên thạch đâm vào Trái đất là sự kiện ở Chelyabinsk Oblast, Nga vào năm 2013. Thiên thạch phát nổ trên bầu trời khiến 1.000 người bị thương.

Năm 1908, thiên thạch lao xuống rừng Tunguska, Siberia, Nga tạo ra vụ nổ mạnh tới 10-20 megaton, tương đương bom nguyên tử Castle Bravo của Mỹ.

Sốc với thiên thạch đâm Trái đất mạnh như 70 vạn quả bom hạt nhân

Một miệng hố khổng lồ to hơn cả Paris do thiên thạch gây ra vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem