Thiêng liêng lễ tế Xã Tắc

Thứ sáu, ngày 09/04/2010 08:10 AM (GMT+7)
NTNN - Tối 8-4 (24-2 âm lịch), tại TP.Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tái hiện lễ tế Xã Tắc của triều Nguyễn.
Bình luận 0
img

Lễ tế được bắt đầu bằng lễ xuất cung diễn ra tại điện Thái Hòa lúc 19 giờ 30.

Đoàn ngự đạo gồm 650 người, trong đó có 100 bô lão đến từ các địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế đại diện cho bách tính, với đầy đủ long đình, ngự liễn, ngự kỷ, các đội nhạc lễ cung đình, các loại cờ truyền thống... đi từ Ngọ Môn đến các đường 23 Tháng 8 - Lê Duẩn - Ngô Thời Nhậm - Xã Tắc.

Lễ tế chính thức được tổ chức từ 20 giờ 5 đến 21 giờ tại đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP.Huế).

Hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đã trực tiếp xem đoàn ngự đạo xuất cung từ hai bên đường đi, theo dõi lễ tế tại đàn Xã Tắc và tham gia dâng hương ngay trên đàn sau khi kết thúc lễ tế chính.

Tất cả đều một lòng cầu cho đất nước bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân no ấm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem