Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương sớm trình cấp có thẩm quyền chủ trương nhập khẩu điện từ Lào từ nay đến 2025 và năm 2030.
Gần 30% số hộ của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng chưa được tiếp cận điện lưới Quốc gia. Cá biệt có xã, tỷ lệ sử dụng điện lưới Quốc gia mới chỉ đạt 35%. Việc thiếu điện ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội do hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, việc đầu tư giao thông, điện và trường học ở huyện vùng cao Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) đã được chú ý. Tuy nhiên hiện vẫn có nhiều thôn, bản tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện này chưa có điện lưới quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi các bộ ngành về cung ứng điện, đặc biệt liên quan đến đại dự án truyền tải đường dây 500kV có giá trị hơn 23.000 tỷ đồng (1 tỷ USD).
Nhiều lãnh đạo các Tổng công ty điện, đơn vị điện trực thuộc EVN đã bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm vì liên quan đến kết luận thanh tra về cung ứng điện của Bộ Công Thương, trong đó đặc biệt là tình trạng mất điện tại miền Bắc.
Theo Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN), công suất dự phòng của hệ thống điện miền Bắc thấp, trong khi nhu cầu điện cho miền Bắc tăng trưởng 10%/năm, điều này có thể khiến khu vực này thiếu điện công suất đỉnh ở một số thời điểm nắng nóng tháng 6, 7/2024 (thiếu 420 MW – 1.770MW).
Chỉ trong 1 tháng, hai chỉ đạo liên tiếp của lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng thiếu điện trong tháng 5,6/2023 vừa qua tại miền Bắc.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank), mất điện trong tháng 5, tháng 6/2023 tại Việt Nam (đa phần ở miền Bắc) đã khiến nền kinh tế gánh chịu thiệt hại, mức tổn thất khoảng 1,4 tỷ USD (32.200 tỷ đồng), tương đương 0,3% GDP đất nước.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa yêu cầu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu ra tại kết luận thanh tra cung ứng điện vừa công bố.
Để đáp ứng cơ chế lương bình quân 40 triệu đồng/người/tháng cho hơn 454 cán bộ của A0 khi đơn vị này tách khỏi EVN, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa đề nghị các bộ ngành xây dựng cơ chế tài chính để A0 không bị gián đoạn.